Hàn Quốc tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ để gây sức ép Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ và quốc tế với nỗ lực gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên, động thái nhằm mục đích khiến Bình Nhưỡng không có lựa chọn nào ngoài giải trừ hạt nhân.
Hàn Quốc tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ để gây sức ép Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Hae-in. (Nguồn: Getty Images)

Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến trong tuần này sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ và quốc tế đối với nỗ lực gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên, động thái nhằm mục đích khiến Bình Nhưỡng không có lựa chọn nào ngoài giải trừ hạt nhân.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ào ngày 21/9.

[Chuyên gia nêu vấn đề trong chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên]

Ông Moon được cho là sẽ kêu gọi các nỗ lực quốc tế thông qua việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng, trong đó có nghị quyết được thông qua hồi tuần trước nhằm trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân hôm 3/9.

Vào cuối ngày 21/9, ông Moon sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Sau đó, 2 nhà lãnh đạo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.