Hàng chục trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024

Mức điểm chuẩn cao nhất đang thuộc về ngành Hàn Quốc, tổ hợp C00 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, với 29,05 điểm.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều nay, 17/8, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc lọc ảo, hàng chục cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024.

Hiện mức điểm chuẩn cao nhất đang thuộc về ngành Hàn Quốc, tổ hợp C00 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, với 29,05 điểm. Trung bình, thí sinh phải đạt hơn 9,68 điểm mỗi môn mới đỗ nếu không có điểm cộng ưu tiên.

Xếp vị trí thứ hai là ngành Báo chí, tổ hợp C00 của trường này với điểm chuẩn 29,03 điểm. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn còn có ngành Quan hệ công chúng, tổ hợp C00 có điểm chuẩn cao với 29,1 điểm, ngành Đông phương học với 28,83 điểm, tổ hợp C00.

Cũng ở tổ hợp C00, Trường Đại học Luật Hà Nội có điểm chuẩn ngành Luật Kinh tế cao ngất ngưởng với 28,83 điểm.

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học lên đến 28,89 điểm cho tất cả 4 tổ hợp xét tuyển gồm A, B, C và D01.

Ở nhóm ngành kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương vẫn đang dẫn đầu với điểm chuẩn cao nhất là 28,5 điểm.

Ở khối ngành kỹ thuật, điểm chuẩn cao nhất đang thuộc về chương trình Khoa học Máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội với 28,53 điểm xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Nhìn chung, điểm chuẩn của các trường đều tăng so với năm ngoái.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất là trước 17 giờ ngày 19/8, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm mầm non sẽ phải công bố điểm chuẩn đợt 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội có 3 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Hà Nội có 3 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Hà Nội có 2 thủ khoa khối A00 với số điểm tuyệt đối 30/30 là em Nguyễn Duy Phong và em Nguyễn Tự Quyết; ở khối A1 và khối D00, em Nguyễn Việt Hưng là thủ khoa với số điểm lần lượt là 29,75 và 29 điểm.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội (FBU). (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Lào

Lào cho rằng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo có ý nghĩa thiết thực, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.