Hàng nghìn con chim cánh cụt chết trôi dạt vào bờ biển của Uruguay

Bộ Môi trường Uruguay cho biết 90% trong số khoảng 2.000 con chim cánh cụt bị chết là các con non không có mỡ dự trữ và tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus cúm gia cầm.
Hàng nghìn con chim cánh cụt chết trôi dạt vào bờ biển của Uruguay ảnh 1Những con chim cánh cụt đã chết trôi dạt vào bờ biển ở La Juanita, Maldonado, Uruguay, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Uruguay cho biết trong 10 ngày qua phát hiện khoảng 2.000 con chim cánh cụt đã chết trôi dạt vào bờ biển phía Đông nước này. Dù chưa rõ nguyên nhân, song dường như không phải là do cúm gia cầm.

Theo Bộ Môi trường, những con chim cánh cụt Magellan, chủ yếu là chim non, đã chết ở Đại Tây Dương và bị dòng nước đẩy dạt vào các bờ biển của Uruguay.

Bộ trên cho biết những con chim này chết trong nước và 90% trong số đó là các con non không có mỡ dự trữ và bụng đói. Tất cả các mẫu xét nghiệm được lấy đều cho kết quả âm tính với virus cúm gia cầm.

Những nhà bảo vệ môi trường cho rằng nguyên nhân khiến số lượng chim Magellan chết gia tăng là do đánh bắt bừa bãi và trái phép, thiếu thức ăn và thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài chim cánh cụt, gần đây các nhà bảo vệ động vật cũng phát hiện xác của các loài chim hải âu, mòng biển, rùa biển và sư tử biển trên các bãi biển của Maldonado, phía Đông thủ đô Montevideo của Uruguay.

[Brazil: Chim cánh cụt chết hàng loạt tại bờ biển phía Nam do lốc xoáy]

Năm ngoái, hàng trăm con chim cánh cụt Magellan chết đã trôi dạt vào các bãi biển miền Nam Brazil, mà không rõ nguyên nhân chết.

Được đặt tên theo nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha ở thế kỷ 16 Ferdinand Magellan, chim cánh cụt Magellan là động vật bản xứ ở Nam Mỹ, chủ yếu sinh sống ven biển Argentina, Chile...

Các quần thể chim cánh cụt thường di cư đến tìm thức ăn tại các vùng biển phía Bắc ấm áp hơn trong thời kỳ mùa Đông tại Nam Bán cầu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.