Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ điều chỉnh hệ thống bầu cử ở Brazil

Trong video gửi đến người biểu tình, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro khẳng định sẽ làm mọi việc có thể để đảm bảo cử tri sẽ được đi bỏ phiếu giấy trong cuộc bầu cử sắp tới.
Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ điều chỉnh hệ thống bầu cử ở Brazil ảnh 1Người biểu tình ở Brazil. (Nguồn: AFP)

Hàng nghìn người Brazil đã đổ ra đường tại một số thành phố để biểu thị sự ủng hộ với Tổng thống Jair Bolsonaro, qua đó phản đối hệ thống bầu cử điện tử tại quốc gia này.

Tại Rio, khoảng 3.000 người đã tuần hành trên bãi biển Copacabana, mặc áo màu cờ Brazil. Người biểu tình mong muốn các phiếu bầu được kiểm đếm công khai, minh bạch hơn.

Tại thủ đô Brasilia và thành phố Sao Paulo, hàng nghìn người cũng đổ ra đường biểu tình ủng hộ bỏ phiếu giấy thay vì bỏ phiếu điện tử.

[Tổng thống Brazil bị kiện do không điều tra vụ mua vaccine COVID-19]

Hệ thống bầu cử điện tử được triển khai tại Brazil từ năm 1996, theo đó thay vì đến bỏ phiếu giấy vào các thùng phiếu thì người dân sẽ thực hiện thao tác "bỏ phiếu' trên một hệ thống điện tử tại các địa điểm đã được lắp đặt sẵn hệ thống này.

Tổng thống Bolsonaro không ủng hộ hình thức này và luôn thúc đẩy triển khai các phiếu bầu được in ra và kiểm đếm trực tiếp trong cuộc bầu cử năm 2022.

Ông Bolsonaro nhiều năm qua luôn khẳng định việc các phiếu bầu được in ra sẽ giúp tránh nguy cơ gian lận.

Trong video gửi đến người biểu tình, Tổng thống Bolsonaro khẳng định sẽ làm mọi việc có thể để đảm bảo cử tri sẽ được đi bỏ phiếu giấy trong cuộc bầu cử sắp tới.

Dự kiến, trong ngày 5/8, dự luật về việc bỏ phiếu giấy sẽ được đưa ra lấy ý kiến biểu quyết tại một ủy ban chuyên trách thuộc Quốc hội Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục