Hãng sản xuất chip số một Trung Quốc lên kế hoạch xây nhà máy 'tỷ USD'

Đây là dự án đầu tiên nằm trong kế hoạch tổng thể của Trung Quốc nhằm bắt kịp Mỹ và trở nên tự chủ hơn về việc sản xuất chip giữa bối cảnh nguồn cung chip toàn cầu suy giảm.
Hãng sản xuất chip số một Trung Quốc lên kế hoạch xây nhà máy 'tỷ USD' ảnh 1Nhà máy của SMIC tại Thượng Hải. (Ảnh: Bloomberg)

Hãng sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC sẽ nhận được khoản tài trợ của chính quyền thành phố Thâm Quyến cho việc xây dựng nhà máy trị giá 2,35 tỷ USD.

Đây là dự án đầu tiên nằm trong kế hoạch tổng thể của Trung Quốc nhằm bắt kịp Mỹ và trở nên tự chủ hơn về việc sản xuất chip giữa bối cảnh nguồn cung chip toàn cầu suy giảm.

SMIC cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip có thể trở nên tồi tệ hơn trong năm nay và ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp Trung Quốc, nếu nước này không tăng cường năng lực và công suất sản xuất chip trong nước ngay từ bây giờ.

[Mỹ bổ sung doanh nghiệp Trung Quốc vào 'danh sách đen' về kinh tế]

Trong bối cảnh đó, SMIC đã đồng ý lập liên doanh với chính quyền Thâm Quyến, nơi họ sẽ phát triển và vận hành nhà máy sản xuất chip có thể sản xuất chip silicon trên quy trình 28nm hoặc lớn hơn.

Trung Quốc muốn xây dựng một nhóm các gã khổng lồ công nghệ có thể sánh vai với tập đoàn Intel và công ty sản xuất bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cam kết tăng chi tiêu và thúc đẩy nghiên cứu các loại chip tiên tiến tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong vòng 5 năm tới, bên cạnh việc đưa ra kế hoạch chi tiết về phát triển công nghệ để cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu với Mỹ.

Bắc Kinh đang muốn nhanh chóng cắt giảm sự phụ thuộc vào phương Tây về các thành phần quan trọng như chip điện tử. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu ngày càng trầm trọng bởi ảnh hưởng xấu của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Mới đây, Washington đã đưa một số các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc vào "danh sách đen", trong đó gồm cả SMIC và tập đoàn công nghệ Huawei.

Lệnh trừng phạt sẽ không cho phép các doanh nghiệp này tiếp cận công nghệ Mỹ cũng như làm suy giảm nghiêm trọng khả năng mua thiết bị sản xuất chip mà các doanh nghiệp này cần.

Hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể cho phép các công ty Mỹ tiếp tục bán hàng cho SMIC trên quy mô lớn hoặc nới lỏng áp lực đối với các đồng minh ở châu Âu và nhiều nơi khác về rào cản đối với hãng này hay không.

Trung Quốc kỳ vọng đạt được những bước tiến trong các lĩnh vực đang phát triển như trí tuệ nhân tạo (AI) và chip thế hệ 3, chủ yếu được làm từ các vật liệu như silicon carbide và gallium nitride với khả năng hoạt động ở tần số cao và môi trường năng lượng và nhiệt độ cao cũng như cho các ứng dụng mạng 5G phổ biến, hệ thống radar (cấp quân sự) và ô tô điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục