Hàng trăm quân nhân Việt Nam và Ấn Độ bắt đầu diễn tập về Gìn giữ Hòa bình

Chiều 11/12, diễn ra Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam (VINBAX 2023), với sự tham gia của 577 quân nhân hai nước.

 Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa binh Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập VINBAX 2023 phát biểu khai mạc. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)
Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa binh Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập VINBAX 2023 phát biểu khai mạc. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Chiều 11/12, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Ấn Độ tổ chức Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam (VINBAX 2023).

VINBAX 2023 là diễn tập song phương lần thứ tư về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Ấn Độ, diễn ra từ ngày 11-19/12 tới, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 và Tiểu đoàn 31/Lữ đoàn Công binh 28, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Đây là diễn tập có quy mô lớn về lực lượng và trang bị với sự tham gia của 577 người, bao gồm: 45 cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân y, Công binh của Quân đội mỗi nước cùng giảng viên, sỹ quan liên lạc và lực lượng phục vụ.

Theo Đại tá Lưu Đình Hiến, Trưởng đoàn Diễn tập Việt Nam, với chủ đề “Triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh kết hợp đơn vị Quân y (Bệnh viện dã chiến cấp 1 tăng cường) trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc,” Diễn tập lần này nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng của lực lượng Công binh và Quân y chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc; thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực Gìn giữ Hòa bình trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Nội dung chương trình Diễn tập VINBAX 2023 gồm ba phần chính. Theo đó, lực lượng tham gia Diễn tập được bồi dưỡng lý thuyết về kiến thức cơ bản về hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, đóng góp của Việt Nam và Ấn Độ đối với hoạt động Gìn giữ Hòa bình, kiến thức chuyên môn về triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh và đơn vị Quân y trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia Diễn tập được bồi dưỡng thực hành kỹ năng chuyên ngành của Công binh và Quân y trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc với những nội dung cụ thể như giới thiệu về vật nổ tự chế, trinh sát của phân đội Công binh, xây dựng, bảo trì đường bộ, xây dựng bãi đáp trực thăng, kho đạn, vọng gác, tường, rào bảo vệ căn cứ; cấp cứu và chuyển thương; phân loại bệnh nhân trong tình huống tổn thương hoàng loạt, cấp cứu chấn thương nâng cao, thực hành sơ cứu thương, cấp cứu và chuyển thương…

Đáng chú ý có phần Diễn tập tích hợp thực binh về phối hợp hiệp đồng giữa Công binh và Quân y trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc thông qua xử lý các tình huống giả định, trong đó có trình diễn báo cáo tình huống vận chuyển cấp cứu y tế đường không.

Chủ trì Lễ khai mạc, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập, cho biết tiếp nối thành công của VINBAX 2022 tại Ấn Độ, VINBAX 2023 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ hai về lĩnh vực Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc giữa Quân đội hai nước, được tổ chức tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc phòng tốt đẹp Việt Nam-Ấn Độ trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Thời gian vừa qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt để tổ chức Diễn tập thành công tốt đẹp.

Để tổ chức Diễn tập đạt kết quả tốt, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Phạm Mạnh Thắng đề nghị toàn thể lực lượng Diễn tập chấp hành nghiêm các quy định, đặc biệt là những quy định về an ninh, an toàn, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp tích cực vào các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập.

Đại tá Aseem Gupta, Trưởng đoàn Quân đội Ấn Độ tham gia Diễn tập, cho hay Diễn tập VINBAX 2023 tập trung vào triển khai đội Công binh và đơn vị Quân y, thực hiện sứ mệnh của Liên hợp quốc, nhằm xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự tích cực giữa Quân đội hai nước.

truong-doan-quan-doi-an-do-8242.jpg
Đại tá Aseem Gupta, Trưởng đoàn Quân đội Ấn Độ tham gia Diễn tập VINBAX 2023. (Nguồn: báo Quân đội Nhân dân)

Ấn Độ có kinh nghiệm lâu năm trong triển khai lực lượng tới các phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc và sở hữu nhiều nguồn lực mạnh trong huấn luyện nhân viên Gìn giữ Hòa bình chuẩn bị được triển khai, trong đó có các cách làm hay và huấn luyện thực hành ở các cấp độ chiến dịch và chiến lược.

Diễn tập lần này được tiến hành theo hình thức huấn luyện thực địa với quy mô lớn hơn các diễn tập song phương trước đó, góp phần tăng cường tin cậy và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng; đồng thời là cơ hội để Quân đội Ấn Độ và Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng chia sẻ những cách làm hay trong lĩnh vực này.

Diễn tập VINBAX lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ năm 2018. Diễn tập VINBAX lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam năm 2019, cả hai lần đều tổ chức theo hình thức diễn tập trên sa bàn. Trên cơ sở thành công của hai cuộc diễn tập trên, Diễn tập VINBAX năm 2022 tại Ấn Độ được mở rộng và nâng cấp lên diễn tập thực địa theo đúng chủ trương đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên thống nhất.

Diễn tập VINBAX là hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Ấn Độ trong những năm gần đây. Trên thực tế, VINBAX là hoạt động diễn tập song phương duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam với một nước đối tác nước ngoài về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Việc Việt Nam và Ấn Độ cùng phối hợp tổ chức diễn tập song phương về Gìn giữ Hòa bình hằng năm luân phiên tại mỗi nước thể hiện mức độ tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thực chất, hiệu quả; đồng thời thể hiện cam kết của Quân đội hai nước trong nỗ lực đóng góp vì sứ mệnh Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục