Hàng vạn người về dự khai ấn đền Trần - Nam Định năm 2019

Đêm 18/2 ( nhằm ngày 14 tháng Giêng), Lễ khai ấn đền Trần Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã diễn ra tại Khu Di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Hàng vạn người về dự khai ấn đền Trần - Nam Định năm 2019 ảnh 1Quang cảnh lễ khai ấn Đền Trần - Xuân Kỷ Hợi 2019. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm 18/2 ( nhằm ngày 14 tháng Giêng), Lễ khai ấn đền Trần Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã diễn ra tại Khu Di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Năm nay, Lễ khai ấn diễn ra vào ngày đầu tuần nhưng vẫn có hàng vạn người dân, du khách thập phương về dự hội.

Đọc diễn văn tại lễ khai ấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định Hoàng Nguyên Dự khẳng định những đóng góp to lớn của vương triều Trần. Các vua Trần đã có công khai sông, lấn biển, mở mang bờ cõi với hào khí Đông A sáng ngời, ba lần đánh thắng giặc Nguyên-Mông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định nhấn mạnh, việc tổ chức lễ hội khai ấn đầu năm tại đền Trần góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa; đồng thời còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh và thành phố ngày càng phát triển.

Đúng 22 giờ 45 phút, Lễ khai ấn được tiến hành với nghi lễ dâng hương trước ban thờ trung thiên tại đền Thiên Trường, sau đó là nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sang đền Thiên Trường. Các nghi lễ được cử hành trang trọng theo nghi thức truyền thống với sự tham gia của các bậc cao niên - những người uy tín trong dòng họ Trần tại làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Từ 23 giờ 15 phút, 14 cụ cao niên ở phường Lộc Vượng và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai ấn (14 cánh ấn bằng giấy màu vàng). Trưởng từ đền Trần có trách nhiệm cất giữ những lá ấn này để dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng, đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Phổ Minh, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường và lưu tại hòm đựng ấn nhà đền.

Sau khi kết thúc nghi lễ khai ấn, đền Trần sẽ được mở cửa để nhân dân và du khách vào lễ đầu năm. Từ 5 giờ ngày Rằm tháng Giêng, Ban tổ chức sẽ phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương.

Theo thông báo của Ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần, phải đến nửa đêm 18/2, du khách thập phương mới được vào phủ để xin ấn. Hàng nghìn người đã tập trung trước khu vực quảng trường lớn, vạ vật đợi đến giờ thiêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo thông báo của Ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần, phải đến nửa đêm 18/2, du khách thập phương mới được vào phủ để xin ấn. Hàng nghìn người đã tập trung trước khu vực quảng trường lớn, vạ vật đợi đến giờ thiêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo quan sát, mặc dù được tổ chức vào năm lẻ, nhưng lễ hội Khai ấn Đền Trần (Nam Định) 2019 vẫn thu hút được hàng vạn khách thập phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo quan sát, mặc dù được tổ chức vào năm lẻ, nhưng lễ hội Khai ấn Đền Trần (Nam Định) 2019 vẫn thu hút được hàng vạn khách thập phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chen chúc trong biển người, anh Nguyễn Minh Đức (Hải Hậu, Nam Định) cho hay: 'Mặc dù nhà ở xa, nhưng đã thành thường lệ, năm nào mấy anh em chúng tôi cũng tổ chức xuống khai ấn, mong một năm làm ăn phát đạt. Mình cố chen vào đền, lấy được lá ấn ngay trong đêm Rằm mới thiêng.'(Ảnh: PV/Vietnam+)
Chen chúc trong biển người, anh Nguyễn Minh Đức (Hải Hậu, Nam Định) cho hay: 'Mặc dù nhà ở xa, nhưng đã thành thường lệ, năm nào mấy anh em chúng tôi cũng tổ chức xuống khai ấn, mong một năm làm ăn phát đạt. Mình cố chen vào đền, lấy được lá ấn ngay trong đêm Rằm mới thiêng.'(Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều người đã có sẵn ấn từ trước và tranh thủ vái vọng vào khu vực đền và chờ đến giờ làm lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều người đã có sẵn ấn từ trước và tranh thủ vái vọng vào khu vực đền và chờ đến giờ làm lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phía bên ngoài rào sắt ngăn cách với khu vực sân đền, hàng trăm người cũng đã ngồi kín, mắt nhìn vào bên trong. Nhiều người do quá mệt mỏi nên tranh thủ ngủ gục. Mùi hương khói, mùi mồ hôi váng vất không ngăn cản được du khách háo hức đợi chờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phía bên ngoài rào sắt ngăn cách với khu vực sân đền, hàng trăm người cũng đã ngồi kín, mắt nhìn vào bên trong. Nhiều người do quá mệt mỏi nên tranh thủ ngủ gục. Mùi hương khói, mùi mồ hôi váng vất không ngăn cản được du khách háo hức đợi chờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
'Mặc dù vài năm trở lại đây, việc phát ấn sẽ được diễn ra suốt trong tháng Giêng, nhưng chúng tôi vẫn muốn tự mình xin được Ấn trong ngày mở hội. Không phải để cầu thăng quan, tiến chức mà chủ yếu để lấy may,' một người dân cho hay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
'Mặc dù vài năm trở lại đây, việc phát ấn sẽ được diễn ra suốt trong tháng Giêng, nhưng chúng tôi vẫn muốn tự mình xin được Ấn trong ngày mở hội. Không phải để cầu thăng quan, tiến chức mà chủ yếu để lấy may,' một người dân cho hay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mặc dù theo thông báo của ban tổ chức, phải 5 giờ sáng 19/2 mới bắt đầu phát ấn đền Trần nhưng từ đêm, rất nhiều người dân đã có mặt tại 3 điểm phát ấn để chờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mặc dù theo thông báo của ban tổ chức, phải 5 giờ sáng 19/2 mới bắt đầu phát ấn đền Trần nhưng từ đêm, rất nhiều người dân đã có mặt tại 3 điểm phát ấn để chờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Có nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã tranh thủ ngủ tạm ven đường, chờ tới giờ khai ấn để làm lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Có nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã tranh thủ ngủ tạm ven đường, chờ tới giờ khai ấn để làm lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Càng gần đến giờ khai Ấn, lượng người đổ về khu vực đền chính mỗi lúc một đông hơn. Đường Trần Thừa – con đường dẫn vào Đền kín đặc người cùng những mâm lễ được sắp gọn gàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Càng gần đến giờ khai Ấn, lượng người đổ về khu vực đền chính mỗi lúc một đông hơn. Đường Trần Thừa – con đường dẫn vào Đền kín đặc người cùng những mâm lễ được sắp gọn gàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại sân Thiên Trường, nhiều người ngồi gục mặt xuống. Theo quan niệm, nếu mua được ấn đền Trần sau giờ khai ấn sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc và công danh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại sân Thiên Trường, nhiều người ngồi gục mặt xuống. Theo quan niệm, nếu mua được ấn đền Trần sau giờ khai ấn sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc và công danh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trước đó, theo bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội: Ấn đền Trần sẽ được phát tại 3 địa điểm trong di tích đền Trần từ sáng 15 tháng Giêng cho đến khi hết ấn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trước đó, theo bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội: Ấn đền Trần sẽ được phát tại 3 địa điểm trong di tích đền Trần từ sáng 15 tháng Giêng cho đến khi hết ấn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dựa trên nhu cầu của nhân dân những năm trước, năm nay Ban tổ chức sẽ chuẩn bị số lượng ấn đủ để mọi người đến với lễ hội đều nhận được lộc ấn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dựa trên nhu cầu của nhân dân những năm trước, năm nay Ban tổ chức sẽ chuẩn bị số lượng ấn đủ để mọi người đến với lễ hội đều nhận được lộc ấn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định - Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, năm nay Ban Tổ chức đã chuẩn bị đủ số lượng ấn để phát cho nhân dân và du khách khi về tham dự lễ hội. Vì vậy, nhân dân và du khách khi về với lễ hội đền Trần không nên chen lấn, xô đẩy để tránh gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là không nên mua ấn ở bên ngoài để tránh mua phải ấn giả.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, để bảo đảm trang nghiêm cho buổi Lễ khai ấn, Ban Tổ chức đã làm hàng rào an ninh cách xa khu vực kiệu ấn đi qua để tránh trường hợp người dân cố tình ném tiền vào kiệu ấn tạo nên hình ảnh phản cảm. Công an tỉnh Nam Định đã tăng cường hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ bảo vệ an toàn cho Lễ khai ấn nên tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực đền Trần thời điểm diễn ra buổi lễ được đảm bảo, không xảy tình trạng lộn xộn. Để tránh ùn tắc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định đã huy động 100% quân số, tổ chức phân luồng từ xa đối với các phương tiện từ Hà Nam, Ninh Bình đi Thái Bình và các phương tiện từ Thái Bình đi Hà Nội, Hà Nam và Ninh Bình.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ khai ấn, cửa đền Trần đã được mở cho người dân và du khách vào làm lễ đầu năm nhưng không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy. Trên các ngả đường, dòng người vẫn tấp nập kéo về đền Trần đi lễ và chờ để xin lộc ấn.

Ban Tổ chức Lễ hội đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực để bảo đảm cho mùa lễ hội diễn ra an toàn, trật tự../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục