Hình ảnh động đất

Hình ảnh trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đây là trận động đất có cường độ lớn thứ hai trong năm nay, sau trận động đất 9 độ Richter diễn ra hôm 11/3 ở Đông Bắc Nhật Bản.

Trận động đất có cường độ có thể lên tới 7,6 độ Richter ở thành phố Van tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/10 đã khiến hàng trăm người thiệt mạng (con số ước tính là từ 500-1000 người).

Theo hãng thông tấn Anatolia Thổ Nhĩ Kỳ thì có ít nhất 35 tòa nhà cao tầng đã bị đổ sụp, 10 tòa ở Van và 25-30 tòa ở thị trấn Ercis nằm gần đó. Hàng loạt đợt dư chấn cũng được ghi nhận sau đó.

Đây là trận động đất có cường độ lớn thứ hai trong năm nay, sau trận động đất 9 độ Richter diễn ra hôm 11/3 ở Nhật Bản.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất hay xảy ra các vụ động đất. Năm 1999, đã có khoảng 18.000 người thiệt mạng sau hai vụ động đất mạnh ở Tây Bắc nước này. Sở dĩ số nạn nhân cao đến vậy, theo các nhà chức trách là do tình trạng tham nhũng trong xây dựng, khiến nhiều công trình không đạt đủ tiêu chuẩn./.

Một số hình ảnh của trận động đất tại Van ngày 23/10 (nguồn: Time):

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.