Hòa Bình tiếp nhận 106 người đưa vào cách ly an toàn, đúng quy định
Khoảng 4 giờ ngày 4/3, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận và cách ly 105 người từ nhiều tỉnh, thành của Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên khắp đất nước Hàn Quốc trở về và 1 phụ nữ quê Nghệ An.
Thanh Hải-Vũ Hà
Đa phần công dân bị cách ly khi trở về Việt Nam từ vùng dịch Hàn Quốc tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình là du học sinh, khách du lịch và công dân đi lao động tại Hàn Quốc. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Khoảng 4 giờ ngày 4/3, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận và cách ly 105 người từ nhiều tỉnh, thành của Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên khắp đất nước Hàn Quốc trở về và 1 phụ nữ quê Nghệ An do tiếp xúc gần với người thân trong nhóm trên trên nên xin tự nguyện cách ly.
Trong số này có 62 nam, 44 nữ; 16 người về từ vùng có dịch, 90 người từ vùng không có dịch; có 3 trẻ em dưới 7 tuổi. Các đơn vị như Bộ Chỉ huy Quân sự, cơ quan y tế, các ngành chức năng... đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, đảm bảo việc cách ly an toàn, đúng quy định.
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, sau khi tiếp nhận và khám sàng lọc lần cuối ở khu vực được cách ly, có một trường hợp là nam giới tên N.B.H (sinh năm 1995, quê Đồng Tháp) về từ vùng dịch Deagu có biểu hiện ho và đã được nhân viên y tế tỉnh Hòa Bình cách ly riêng để lấy mẫu xét nghiệm và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Tại địa điểm cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, lực lượng chức năng có liên quan của tỉnh đã cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, tờ rơi hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19; khám sàng lọc và bố trí nơi ở theo từng khu vực. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã bố trí chu đáo, đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, phương án đảm bảo ăn, ở, sinh hoạt cho người được cách ly.
Đại tá Vũ Hải Ninh - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cho biết, thực hiện kế hoạch và sự chỉ đạo của Quân khu 3, Chỉ thị của tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã xây dựng các phương án cụ thể, tổ chức lực lượng, xác định các vị trí như Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 814, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn (cũ) để làm địa điểm cách lý tập trung, có thể tiếp đón được hơn 400 người.
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình, bà Trần Thị Ái Hương cho biết qua kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ kịp thời phát hiện các trường hợp viêm đường hô hấp và triển khai các phương án xử lý khẩn cấp, đưa người nghi ngờ nhiễm COVID-19 về khu cách ly điều trị theo quy định của ngành y tế./.
Lực lượng các y, bác sỹ đã có mặt từ rất sớm tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 14 phường Thịnh Lang trước giờ đoàn xe đưa các công dân từ vùng dịch về cách ly, theo dõi để kịp thời kiểm tra sức khỏe cho mỗi người. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN) Phun thuốc khử trùng đoàn xe đưa các công dân từ vùng dịch về tới điểm cách ly, theo dõi tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN) Xe đưa các công dân trở về từ Hàn Quốc đến khu cách ly. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN) Công tác đón công dân trở về từ vùng dịch COVID-19 Hàn Quốc được chuẩn bị chu đáo dù trời mưa lớn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN) Đa phần công dân bị cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình khi trở về Việt Nam từ vùng dịch Hàn Quốc là du học sinh, khách du lịch và công dân đi lao động tại Hàn Quốc. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN) Lực lượng các y bác sỹ có mặt từ rất sớm tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình trước giờ đoàn xe đưa các công dân từ vùng dịch về cách ly, theo dõi để kịp thời kiểm tra sức khỏe cho mỗi người. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Mẹ con chị Nguyễn Thị Mộng Thu (Hậu Giang) trở về từ vùng dịch Deagu (Hàn Quốc) được đưa vào khu vực cách lý theo dõi dịch COVID-19 theo đúng quy định dù kiểm tra sức khỏe và thân nhiệt hai mẹ con bình thường. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Công tác kiểm tra sức khỏe, rà soát tên tuổi và điểm đến tại vùng dịch Hàn Quốc của mỗi công dân được các cán bộ, y bác sỹ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định trước khi đưa công dân vào các điểm cách ly khác nhau theo từng mức độ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Công tác kiểm tra sức khỏe, rà soát tên tuổi và điểm đến tại vùng dịch Hàn Quốc của mỗi công dân được các cán bộ, y bác sỹ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định trước khi đưa công dân vào các điểm cách ly khác nhau theo từng mức độ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Bé sơ sinh nằm ngủ trên vai mẹ tại khu vực cách ly theo dõi dịch COVID-19 Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Vợ chồng anh Trần Đình Dũng (Nghệ An) và bé sơ sinh 1 tháng 20 ngày tại phòng ở cách ly theo dõi COVID-19 của Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình thuộc diện du học sinh vừa học vừa làm tại Busan (Hàn Quốc). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi động viên các công dân thuộc diện cách lý theo dõi COVID-19 tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là chống COVID-19, việc cách ly là cực kỳ quan trọng nhằm khống chế dịch, không để lan tràn dịch trong cộng đồng.
Tuy nhiên người này tự ý rời khỏi khu vực cách ly tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre để thăm người thân tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Những người trong khu cách ly sẽ được ăn uống 57.000 đồng/ngày/3 bữa ăn, được sử dung tivi, Internet và tự do chơi thể thao ngoài trời ở khu vực cách ly.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Câu lạc bộ Nhân đạo Sala đã tổ chức khám bệnh, phẫu thuật và xây dựng điểm trường mới giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tuyên Quang.
Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết việc quản lý mỹ phẩm đang được thực hiện theo cơ chế “Doanh nghiệp công bố sản phẩm-Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm" và nhiều cơ quan tham gia vào việc kiểm tra này.
Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca tử vong liên quan đến bệnh tim mạch, chiếm khoảng hơn 30% số tử vong và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm bệnh không lây nhiễm.
Các sản phẩm thuốc được cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành gồm nhóm thuốc điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, thuốc điều trị tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị ung thư...
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, năm 2025 toàn quốc đã vận động, tiếp nhận 1.748.935 đơn vị máu, đạt 94% chỉ tiêu kế hoạch, tương đương 1.74% dân số hiến máu.
Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" với sự tham gia của gần 200 tuyên truyền viên thuộc 11 tỉnh thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước.
Viện Thần kinh (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đang điều trị 4 bệnh nhi độ tuổi từ 8-16 tuổi, đây là hồi chuông cảnh báo về xu hướng trẻ hóa của bệnh này.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh Bộ Y tế đã xây dựng đề án phát triển y tế kết hợp với du lịch và đang triển khai các chiến lược để đẩy mạnh hoạt động này tại các bệnh viện.
Một bệnh nhân cúm A tại Hà Nội bị suy thận, suy hô hấp và tổn thương phổi nghiêm trọng do nhiễm nấm Aspergillus đã được các bác sỹ cứu sống nhờ điều trị hồi sức tối ưu và kháng nấm kéo dài.
Hai trường hợp bị thương trong vụ cháy là T.T.T. và T.T.N.K tỉnh táo, ổn định, sau khi sơ cứu đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1 để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG-1 có chức năng chuyên biệt cho phẫu thuật ngoại thần kinh như: thiết kế ống soi nhỏ gọn, chiều dài rút ngắn, chủ yếu sử dụng ống cứng và góc nhìn đa dạng.
Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bé gái 2 tháng tuổi bị suy hô hấp, viêm phổi nặng do virus RSV có chuyển biến tốt; tình trạng viêm phổi, suy hô hấp cải thiện, được các bác sỹ tiếp tục theo dõi sát.
Nhiều địa phương phía Nam đã kích hoạt đội cơ động, phun hóa chất tại khu dân cư, trường học, nhà trọ, đồng thời kiểm tra đột xuất các công trình xây dựng, nơi thường phát sinh loăng quăng.
Khi đi vào vận hành, mỗi cá nhân hành nghề sẽ có hồ sơ số thống nhất, đầy đủ, được cập nhật và kiểm chứng; mỗi cơ sở khám, chữa bệnh sẽ hình thành kho dữ liệu chuẩn hóa hoạt động khám, chữa bệnh.
Y tế và chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc nhờ sự kết hợp của AI, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn,... Đây cũng là cơ hội lớn cho những nước như Việt Nam.
Già hóa khi không khỏe khiến chi phí y tế tăng, quỹ bảo hiểm chịu áp lực lớn... Nếu không thay đổi cách tiếp cận, đất nước sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy "tuổi thọ tăng nhưng sức khỏe giảm, chi phí y tế leo thang".
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 là sự phối hợp của 9 bệnh viện chuyên khoa và đa khoa; trong đó Bệnh viện Từ Dũ giữ vai trò điều phối chính, phụ trách chuyên khoa sản-phụ khoa.
Trái tim của người chết não hiến tạng được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển hơn 1.600km từ Hà Nội về Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời ghép tim cho một bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.
Khẳng định miễn phí khám sức khỏe định kỳ, miễn viện phí cho người dân là chủ trương rất nhân văn nhưng các đại biểu Quốc hội cho rằng cần có lộ trình cụ thể để đảm bảo tính khả thi.
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đề nghị Đảng, Nhà nước miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.
Đại biểu Trần Khánh Thu, thời gian học dài, học phí cao do các trường tự chủ tài chính, vượt khả năng của nhiều gia đình thu nhập trung bình - thấp, là rào cản đối với sinh viên muốn học ngành y.
Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có những rủi ro sức khỏe có thể nghiêm trọng. Ở trẻ em và thanh thiếu niên các sản phẩm này có tác động đặc biệt có hại đến sự phát triển não bộ.
Không còn mẹ ruột ở bên, nhưng giờ đây cô bé sinh năm 2009 Nguyễn Thị Em đã có những “người mẹ khác”, những người đã nâng đỡ em từ lúc trái tim ngừng đập đến khi trái tim khỏe mạnh trở lại.
Chiều 1/12, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến định hướng xây dựng đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Nhờ chiến lược “phát hiện-điều trị-ức chế virus,” 31,6 triệu người hiện đang điều trị bằng thuốc kháng virus, so với 7,7 triệu người năm 2010; họ có thể sống khỏe mạnh, gần như không lây truyền virus.
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 năm 2025, diễn ra ngày 1-2/12, uống vét từ 3-4/12, được tổ chức tại 3.037 điểm trên địa bàn toàn thành phố.
Năm 2023, Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV.