Hoàn thiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản

Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới sẽ sớm sẽ sớm được các bộ, ban, ngành hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 25/5.

Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản sẽ sớm được hoàn thiện. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)
Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản sẽ sớm được hoàn thiện. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.

Đây là nội dung văn bản mà văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính gửi các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Công an; Quốc phòng; Ngoại giao; Tài chính; Nội vụ.

Theo đó, văn bản nêu rõ ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc Bộ Tư pháp hoàn thiện lại Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định, trong đó, thể hiện rõ ý kiến của các Bộ (Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ) theo đúng quy định của Chính phủ; khẳng định rõ dự thảo Nghị định đủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ; gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/5/2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan chủ động tổ chức rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm yêu cầu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về việc trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Việc rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tại Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, trong đó nêu rõ những nội dung tiếp thu, thống nhất và báo cáo cụ thể về những nội dung giải trình, bảo lưu ý kiến; lưu ý bảo đảm các nội dung quy định đúng thẩm quyền, đúng phạm vi và không bỏ sót các nội dung Luật Di sản văn hóa đã giao Chính phủ quy định chi tiết; hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trước ngày 25/5/2025.

Bên cạnh đó, các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp theo đúng quy định của Chính phủ và trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.