Với những giải pháp mạnh mẽ và định hướng rõ ràng, Hà Nội đang tập trung thu hút các dự án và nhà đầu tư chiến lược theo hướng có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và phát triển bền vững.
Thành phố không ngừng hoàn thiện thể chế, ban hành các cơ chế, chính sách và ưu đãi vượt trội nhằm tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ.
Phát triển công nghệ chiến lược được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thủ đô, qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có cơ chế cho hợp tác đầu tư công nghệ chiến lược Thủ đô.
Công nghệ chiến lược của Thủ đô được xác định gồm các nhóm công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, nhà máy thông minh, đô thị thông minh, hạ tầng số… Đây được coi là những “đòn bẩy” quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo đột phá và nâng cao sức hấp dẫn của Hà Nội đối với các nhà đầu tư lớn.
Thành phố định hướng thu hút đầu tư công nghệ chiến lược bằng việc tập trung vào các ngành công nghệ cao, sáng tạo, xanh và thông minh; ưu tiên chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, hạ tầng công nghệ hiện đại.
Cùng với đó là việc hoàn thiện hành lang pháp lý, áp dụng các ưu đãi về thuế, hải quan, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các tập đoàn lớn và từng bước hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo.
Theo ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Kinh tế toàn cầu, Hà Nội có lợi thế lớn khi đã hình thành Khu công nghiệp công nghệ cao Láng-Hòa Lạc, tạo nền tảng quan trọng để thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới với tinh thần của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68, ông cho rằng Hà Nội vẫn còn nhiều việc cần làm, đặc biệt là hoàn thiện thể chế, đồng bộ chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi.
“Quan trọng nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương với Hà Nội, cũng như giữa các sở, ban, ngành của thành phố,” ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.
Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) - đánh giá Hà Nội đã thể hiện quyết tâm rất cao trong việc cải thiện cơ chế, chính sách, kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ “vừa trúng, vừa đúng” nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý khó khăn, khơi thông nguồn lực và phát huy tối đa tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng với tầm nhìn và các giải pháp thúc đẩy những không gian phát triển mới như Khu công nghệ cao Hòa Lạc hay các trung tâm R&D, Hà Nội đã chuẩn bị những điều kiện nền tảng rất vững chắc để hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo.
“Đây là tiền đề quan trọng để Hà Nội vươn mình, đáp ứng kỳ vọng của cả nước,” ông nhấn mạnh./.