Hoạt động hàng không tại Mexico bị ảnh hưởng do núi lửa phun trào

Ngày 25/2, núi lửa Popocatepetl - ngọn núi lửa cao thứ hai và hoạt động mạnh nhất Mexico - đã "thức giấc" với một tiếng nổ lớn và sau đó phun trào mạnh mẽ.
Hoạt động hàng không tại Mexico bị ảnh hưởng do núi lửa phun trào ảnh 1Núi lửa Popocatepetl phun trào. (Nguồn ảnh: abc.net.au)

Ngày 25/2, núi lửa Popocatepetl - ngọn núi lửa cao thứ hai và hoạt động mạnh nhất Mexico - đã "thức giấc" với một tiếng nổ lớn và sau đó phun trào mạnh mẽ làm tê liệt hoạt động hàng không tại một số thành phố. Đây là lần phun trào thứ hai của núi lửa Popocatepetl chỉ trong 10 ngày qua.

Theo Trung tâm phòng ngừa thảm họa thiên tai quốc gia Mexico, núi lửa Popocatepetl bắt đầu hoạt động từ cuối ngày 24/2, phun trào cột tro bụi cao tới 4 km và bắn ra các viên đá nóng cách xa miệng núi lửa tới 700 m.

Tro bụi núi lửa đã bay tới thành phố Puebla và 7 thị trấn phụ cận thuộc bang cùng tên ở miền Trung. Bang Veracruz ở miền Đông và bang Tabasco ở miền Nam cũng bị ảnh hưởng.

Sân bay quốc tế Puebla đã phải tạm thời đóng cửa trong 5 giờ đồng hồ và hoãn hàng loạt chuyến bay nội địa cũng như các chuyến bay tới Mỹ để tiến hành dọn dẹp đường băng "ngập" trong tro bụi. Trong khi đó, một sân bay nhỏ nằm gần Puebla cũng phải tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới việc đi lại của 120 hành khách.

Núi lửa Popocatepetl cao 5.452m, cách thủ đô Mexico City 55 km về phía Đông và nằm trên Vành đai núi lửa xuyên Mexico. Tháng 12/2000, núi lửa này cũng đã phun trào mạnh khiến 30.000 người phải sơ tán.

Cùng ngày 25/2, một tàu đánh cá đã bị đắm ở vùng biển ngoài khơi Argentina làm 5 người mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina cho biết con tàu mang tên "San Jorge I", chở thủy thủ đoàn gồm 8 người và đã bị lật gần thành phố biển nổi tiếng Villa Gesell.

Một tàu đánh cá đã phát hiện và cứu sống 3 nạn nhân sau 3 giờ lênh đênh trên thuyền cứu sinh. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang tích cực diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục