Hội chợ Mùa Thu 2025 để lại ấn tượng cho Đại diện Cơ quan Ngoại giao

Sự quan tâm của các đại diện Cơ quan Ngoại giao trong nước và quốc tế đã khẳng định tầm quan trọng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 như một cầu nối thương mại hiệu quả giữa Việt Nam và thế giới.

Khách tham quan Hội chợ Mùa Thu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)
Khách tham quan Hội chợ Mùa Thu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Diễn ra trên tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m2, gồm 5 phân khu chủ đề và trên 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 (VGAF 2025) với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam đã thu hút đông đảo đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện kết hợp giữa tiêu dùng, thương mại, văn hóa và trải nghiệm công nghệ, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức, từ ngày 25/10-4/11/2025.

Hội chợ Mùa Thu 2025 hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước với hệ sinh thái đa lĩnh vực - từ sản xuất, thương mại, dịch vụ đến giải trí. Hội chợ cũng là dịp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất, nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

ttxvn-hoi-cho-mua-thu.jpg
Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngài Yacouba Cisse, Đại sứ Bờ Biển Ngà tại Áo nhân dịp Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội, cũng đã tham quan Hội chợ Mùa Thu. Ngài Đại sứ gửi lời chúc mừng Lễ khai mạc Hội chợ và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quy mô của sự kiện lần này, đồng thời đã gửi lời chúc mừng đến Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 vì đã kiến tạo một không gian kết nối và quảng bá sản phẩm hiệu quả, góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư của Việt Nam.

Ngài Bader Almatrooshi, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam cũng đã dành thời gian tham quan hội chợ và tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ được trưng bày tại hội chợ.

Đại sứ Bader Almatrooshi ấn tượng sâu sắc trước quy mô và chất lượng của sự kiện và đã chia sẻ vui mừng khi được tham dự một sự kiện xúc tiến thương mại, văn hóa tổ chức hoành tráng, nơi quy tụ các doanh nghiệp, tổ chức từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Ngài Đại sứ cho biết rất ấn tượng khi được chứng kiến sự đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ mà Việt Nam mang lại.

hoi-cho-mua-thu.jpg
Khách tham quan Hội chợ Mùa Thu 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Đây không chỉ là sự ghi nhận, đánh giá rất cao đối với công tác tổ chức mà còn là sự thừa nhận về tiềm năng kinh tế và sự phong phú của nguồn cung ứng hàng hóa, dịch vụ từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Sự quan tâm của các đại diện Cơ quan Ngoại giao trong nước và quốc tế đã khẳng định tầm quan trọng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 như một cầu nối thương mại hiệu quả giữa Việt Nam và thế giới.

Hội chợ không chỉ là nơi các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm mà còn là điểm hẹn ngoại giao kinh tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển thương mại đa phương trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).