Hội Chữ thập Đỏ quốc tế thanh sát được nhiều nhà tù nhờ COVID-19

COVID-19 khiến hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giảm xuống 85% so với trước nhưng lại là cơ hội để tổ chức này tiến hành thanh sát các nhà tù trên thế giới.
Hội Chữ thập Đỏ quốc tế thanh sát được nhiều nhà tù nhờ COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wctv.tv)

Ngày 20/8, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế cho biết cuộc khủng hoảng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tạo ra thách thức lớn cho các hoạt động nhân đạo trên toàn thế giới, song cũng thúc đẩy chính phủ các nước mở cửa các nhà tù để tổ chức này tiến hành thanh sát do lo ngại dịch bệnh bùng phát trong nhà tù.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế  (ICRC) Peter Maurer cho biết hoạt động của tổ chức này đã giảm xuống 85% so với trước đây.

Theo ông, việc các nước áp đặt các lệnh phong tỏa, đóng cửa biên giới, hủy các chuyến bay hàng không đã khiến cho việc tiếp cận các khu vực cần được giúp đỡ trở nên khó khăn hơn.

Ông nói: "Những gì thực sự ngày càng phức tạp là các nước đều triển khai các biện pháp hạn chế có cả tích cực và tiêu cực, không chỉ ở cấp quốc gia mà còn ở cấp địa phương."

Ông Maurer cho biết các tổ chức nhân đạo đang bỏ ra nhiều thời gian và công sức để phân tích tình hình dịch bệnh ở những khu vực khác nhau và đang đàm phán với các giới chức và nhóm vũ trang về những biện pháp nào cần thực hiện trước khi có thể tiến hành viện trợ nhân đạo.

Việc này đang làm chậm tiến độ viện trợ nhân đạo vào thời điểm dịch bệnh ở nhiều nước trên thế giới làm tăng nhu cầu về viện trợ do tình trạng bạo lực và khủng hoảng kinh tế gây ra.

Bên cạnh đó, một tác động tiêu cực khác của đại dịch đối với hoạt động viện trợ nhân đạo của tổ chức này là các nước tài trợ cũng ngày càng tập trung vào cuộc khủng hoảng ở chính nước họ, nên "xao lãng" cấp kinh phí cho hoạt động nhân đạo quốc tế, khiến cho hoạt động viện trợ nhân đạo gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tiêu cực, đại dịch COVID-19 cũng có tác động tích cực đến một mảng hoạt động của ICRC. Đó là thanh sát các nhà tù và những nơi giam giữ khác trên toàn thế giới nhằm đảm bảo những người bị giam giữ trong điều kiện nhân đạo và được tôn trọng phẩm giá.

Ông Maurer cho biết dịch COVID-19 đã tạo thuận lợi cho công tác này của ICRC cũng như tạo ra sự hiểu biết sâu rộng về tầm quan trọng các cuộc thanh sát nhà tù của tổ chức này.

ICRC đã có một danh sách các nước châu Phi cho phép tổ chức này tiếp cận các nhà tù, giống như ở Mỹ Latinh và châu Á.

Theo ông Maurer, việc này có liên quan tới nỗi lo ngày càng tăng của chính phủ các nước về dịch bệnh bùng phát trong nhà tù và khả năng virus coron chủng mới lây lan sang các cộng đồng xung quanh nhà tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục