Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp sau vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào lúc 19 giờ GMT ngày 5/7 (tức 2 giờ sáng 6/7 theo giờ Việt Nam).
Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp sau vụ phóng ICBM của Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng từ một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 4/7, Mỹ đã kêu gọi Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào lúc 19 giờ GMT ngày 5/7 (tức 2 giờ sáng 6/7 theo giờ Việt Nam).

Phản ứng trước vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chỉ trích mạnh mẽ vụ thử tên lửa này.

[Ông Kim Jong-un: Vụ thử tên lửa là "món quà" tặng Mỹ vào ngày Độc lập]

Tuyên bố của Tổng Thư Ký Liên hợp quốc khẳng định vụ thử tên lửa của Triều Tiên là một sự vi phạm nghiêm trọng khác các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đẩy tình hình vốn căng thẳng tiếp tục leo thang.

Sáng 4/7, Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo loại tên lửa này có thể tấn công bất kỳ đâu trên thế giới.

Hãng thông tấn trung ương KCNA của Triều Tiên cho biết loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân lớn.

Trước đó, phía Triều Tiên cũng thông báo tên lửa Hwasong-14 đã đạt độ cao 2.802km, bay xa 933km và đã tấn công trúng mục tiêu trên vùng biển phía Đông sau khi bay 39 phút.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đã xác nhận loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng thử nghiệm là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.