Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao NATO bàn về Afganistan

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO nhóm họp tại thủ đô Brussels trong hai ngày 3-4/12 tập trung thảo luận về vấn đề Afganistan.
Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao NATO bàn về Afganistan ảnh 1Lính Mỹ tuần tra ở phía Đông Bắc Marjah, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại thủ đô Brussels (Bỉ) trong hai ngày 3-4/12 tập trung thảo luận về vấn đề Afganistan.

Ngoài ra, hội nghị cũng bàn về việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa NATO với Nga và Gruzia, đồng thời chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh năm tới của các nhà lãnh đạo liên minh sẽ diễn ra vào ngày 4-5/9/2014 tại Vương quốc Anh.

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 2/12 tại Brussels, người phát ngôn của NATO, bà Oaka Lungescu cho biết chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh năm tới dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề Afghanistan, quan hệ đối tác và nâng cao khả năng quân sự của NATO.

Trong khuôn khổ cuộc họp lần này, các Ngoại trưởng NATO cũng thảo luận về cách thức tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO và các nước trên thế giới.

Tại phiên họp của Hội đồng Nga-NATO (NRC) với sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao 29 quốc gia thành viên NATO trao đổi quan điểm về Syria, Afghanistan, hệ thống phòng thủ tên lửa và vấn đề minh bạch.

Cuộc họp của Ủy ban NATO-Gruzia là cơ hội để các Ngoại trưởng NATO cùng người đồng cấp Gruzia Maia Panjikidze thảo luận về kế hoạch cải cách của đất nước và triển vọng hợp tác sâu hơn.

Trả lời về vấn đề Afghanistan, người phát ngôn thứ hai của NATO, bà Carmen Romero cho biết sứ mệnh của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO (ISAF) tại Afghanistan dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm sau.

Nhưng kể từ năm 2015, NATO sẽ cử tiếp đoàn công tác tới đất nước này để huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan với số lượng từ 8.000-12.000 người.

NATO hy vọng các Ngoại trưởng sẽ đưa ra nhiều quyết định quan trọng để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh năm tới, đặc biệt giúp NATO kết thúc sứ mệnh hơn 20 năm của ISAF tại Afghanistan và không phải tham gia bất kỳ cuộc chiến nào trên đất nước này.

Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của NATO, việc triển khai lực lượng quốc tế sau năm 2014 tại Afghanistan còn phụ thuộc vào việc ký kết hiệp định an ninh giữa Kabul và Washington đang bỏ ngỏ.

Nếu hiệp định Afghanistan-Mỹ không được ký kết thì chắc chắn NATO sẽ không gửi lực lượng quốc tế tới Afghanistan và không trợ giúp tài chính cho đất nước này.

Hiện nay, Tổng thống Afghanistan Harmid Karzai vẫn muốn lùi việc ký Hiệp ước an ninh song phương (BSA) với Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan vào tháng 4/2014.

BSA sẽ cho phép Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tại Afghanistan sau khi 75.000 lính của NATO rút khỏi nước này vào cuối năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục