Hội nghị Mỹ-châu Phi đặt trọng tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế

Trợ lý đại diện thương mại Mỹ phụ trách châu Phi cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần này sẽ tạo tiền đề cho thảo luận thực thi hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.
Hội nghị Mỹ-châu Phi đặt trọng tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ-châu Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ ngày 13-15/12, tại Washington D.C, Tổng thống Joe Biden sẽ đón tiếp khoảng 50 nguyên thủ và quan chức các nước châu Phi tới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi.

Theo truyền thông Mỹ, quyết tâm của Mỹ nhằm lấy lại ảnh hưởng đã mất ở châu Phi sẽ được thử thách tại Hội nghị lần này.

Phó Đại diện Thương mại Mỹ phụ trách khu vực Á Phi, bà Bianchi cho biết trọng tâm của Hội nghị là thúc đẩy thực chất hợp tác kinh tế Mỹ-Phi.

Bà Bianchi cho biết thêm các Bộ trưởng Thương mại châu Phi trao đổi trực tiếp với các thành viên của Quốc hội, những người chịu trách nhiệm lập pháp về Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng cho châu Phi (AGOA).

AGOA, đạo luật cho phép gần 30 quốc gia châu Phi tiếp cận miễn thuế với gần 7.000 mặt hàng của Mỹ, sẽ hết hạn vào năm 2025.

[Mỹ cam kết chi 55 tỷ USD hỗ trợ khu vực châu Phi trong 3 năm]

Hôm 9/12, Chủ tịch Tiểu ban về châu Phi của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Chris Van Hollen và Chủ tịch Tiểu ban về châu Phi của Đối ngoại Hạ viện Karen Bass đã đề xuất dự luật tăng cường hỗ trợ của Mỹ đối với xây dựng khu vực thương mại tự do châu Phi.

Dự luật yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy thương mại lục địa châu Phi.

Trợ lý đại diện thương mại Mỹ phụ trách châu Phi cho biết Hội nghị lần này sẽ tạo tiền đề cho thảo luận thực thi hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.

Dự kiến tại Hội nghị lần này, Tổng thống Biden sẽ tuyên bố ủng hộ Liên minh châu Phi để trở thành thành viên thường trực của G20./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục