Hội thảo quốc tế về quản lý chất thải rắn bền vững vì người nghèo

Hội thảo được tổ chức tại Bình Định nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện phương thức “Từ rác thải thành tài nguyên.”
Hội thảo quốc tế về quản lý chất thải rắn bền vững vì người nghèo ảnh 1Xử lý rác thải công nghiệp theo mô hình 3R. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 24/9, hội thảo quốc tế về quản lý chất thải rắn bền vững vì người nghèo các đô thị vừa và nhỏ ở châu Á-Thái Bình Dương, do Hiệp hội các Đô thị Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á-Thái Bình Dương-Liên hợp quốc (ESCAP), Tổ chức hành động vì môi trường phát triển tổ chức, đã khai mạc tại Bình Định.

Dự hội thảo có trên 70 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan tài chính, tổ chức nghiên cứu các bên đối tác và đại diện cộng đồng đến từ các nước Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan và Việt Nam.

Nội dung chính của hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và bài học của các đối tác và các bên liên quan ở các quốc gia khác nhau trong việc thực hiện phương thức “Từ rác thải thành tài nguyên” và đặc biệt áp dụng mô hình Trung tâm Hoàn nguyên Tổng hợp (IRRC).

Thảo luận về những rào cản việc thực hiện phương thức “Từ rác thải tới tài nguyên” tại các nước đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và đưa ra những kiến nghị liên quan.

Phó giáo sư-tiến sỹ Vũ Thị Minh, Tổng thư ký Hiệp hội các Đô thị Việt Nam, cho biết quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế đang diễn ra ở các nước châu Á-Thái Bình Dương dẫn đến gia tăng về lượng rác thải ở các đô thị.

Bên cạnh đó xử lý rác thải đã trở thành một trong những dịch vụ đô thị tốn kém nhất ở các nước đang phát triển do chi phí xử lý rác thải chiếm từ 20-50% chi phí của ngân sách chính quyền địa phương mà không thu lại được lợi nhuận hoặc giá trị từ quá trình xử lý.

Vì vậy, để hỗ trợ các đô thị châu Á-Thái Bình Dương giải quyết khó khăn này, ESCAP đã phối hợp với Waste Concem thực hiện Dự án “Quản lý chất thải rắn bền vững và vì người nghèo tại các đô thị vừa và nhỏ” nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc triển khai các giải pháp quản lý rác thải rắn bền vững bằng cách thiết lập các IRRC, là hệ thống phi tập trung dựa vào cộng đồng để chuyển rác thành tài nguyên thông qua sản xuất phân vi sinh, tái chế, phân hủy sinh học, giảm thiểu rác thải chuyển đến bãi chôn lấp và bãi lộ thiên.

Kể từ năm 2007, Dự án được triển khai ở một số nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có hai thành phố Quy Nhơn (Bình Định) và Kon Tum (tỉnh Kon Tum) của Việt Nam và các nước Bangladesh, Campuchia, Sri Lanka, Pakistan đã góp phần xử lý từ 2-10 tấn rác/ngày và tương lai gần sẽ thực hiện tại Pakistan.

Hội thảo kết thúc ngày 26/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục