Sự kiện này, do EIAS tổ chức nhân dịp Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầutư Việt Nam Cao Viết Sinh sang thăm và làm việc tại Brussels, đã thu hút sự quantâm của các nhà nghiên cứu, các đoàn ngoại giao và các nhà báo quốc tế.
Các diễn giả được EIAS mời tham dự, ngoài Thứ trưởng Cao Viết Sinh, còn có ôngPhạm Sanh Châu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ; ôngPhilippe Van Amersfoort, Phó Ban Đông Nam Á thuộc Vụ châu Á của Cơ quan Đốingoại châu Âu (EEAS); và ông Jean Louis Petit, từng phụ trách lĩnh vực hợp tácvà kinh tế tại Sứ quán Bỉ ở Việt Nam.
Mở đầu cuộc hội thảo Thứ trưởng Cao Viết Sinh đã giới thiệu những thành tựu kinhtế mà Việt Nam đạt được sau quá trình "Đổi mới," bắt đầu từ năm 1986. Ông nhấnmạnh điều ai cũng thấy rõ là nền kinh tế Việt Nam đã phát triển nhanh chóng.
Ông cho biết, Việt Nam đang phấn đấu trở thành một thành viên có trách nhiệm củaTổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuy nhiên, theo ông, Việt Nam đang gặp rấtnhiều khó khăn trở ngại, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bất ổn.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã đề ra một số biện pháp về chính sách tiền tệ, đầutư để giúp ổn định nền kinh tế.
Ông nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích đầu tư vào nông thôn để bảo đảm an sinh xãhội, đặc biệt là để tạo điều kiện cho lao động nông thôn trở về tăng gia sảnxuất trong trường hợp thị trường việc làm trong ngành công nghiệp trở nên eohẹp.
Nhận định về những chuyển biến trong nền kinh tế Việt Nam, ông Philippe VanAmersfoort cho rằng, kể từ khi tiến hành cuộc cải cách toàn diện, hay còn gọi là"Đổi mới" hồi năm 1986, Việt Nam đã biến đổi về kinh tế, chuyển từ một nền kinhtế kế hoạch hóa tập trung cao độ sang một nền kinh tế thị trường theo xu hướngxã hội chủ nghĩa.
Quá trình "Đổi mới" đã giúp điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế trong nước, và từngbước giúp nền kinh tế Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Ôngcho biết, Liên minh châu Âu (EU) đánh giá cao những thành tựu kinh tế của ViệtNam trong những năm qua.
Ông nhấn mạnh, EU quan tâm tới lĩnh vực thương mại song phương, cũng như chínhsách của Việt Nam đối với các công ty nước ngoài, và nhận định EU vẫn là một đốitác thương mại quan trọng của Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã nhấn mạnh những tiềm năng tolớn đối với việc mở rộng quan hệ và hợp tác mọi mặt với Việt Nam./.