Hơn 100.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

Sáng nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội đã chính thức bắt đầu với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận.
Hơn 100.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 ảnh 1Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng nay, 10/6, hơn 100.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Các em sẽ làm bài thi theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phạm vi đề thi nằm trong chương trình giáo dục trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào chương trình lớp 9, với bốn mức độ gồm nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Toàn thành phố có 116.000 lượt thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 trường công lập không chuyên và lớp 10 chuyên, trong đó có 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, số nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là hơn 101.000 và 64.000.

[Hà Nội: Các điểm trường đã sẵn sàng phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10]

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi, với tổng số  4.477 phòng thi phục vụ thí sinh thi vào lớp 10 công lập không chuyên và 402 phòng thi dự phòng. Tất cả các điểm thi đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện để tổ chức kỳ thi, được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo sẵn sàng nhân lực, vật lực trước khi diễn ra kỳ thi.

Trong buổi làm thủ tục hôm qua, 9/6, số lượt thí sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi là 114.962 em, chiếm tỷ lệ 99,4% trong tổng số lượt thí sinh đăng ký dự thi. Có hơn 600 thí sinh vắng mặt do đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường đại học hoặc đi học nghề...

Sau buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, buổi chiều các em sẽ dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục