Hơn 1.500 chuyên gia, học giả dự hội nghị thế giới 5G tại Trung Quốc

Các diễn đàn tại hội nghị sẽ tập trung vào các ứng dụng 5G trong các lĩnh vực Internet công nghiệp, giảm thiểu carbon, y tế, giáo dục, Thế vận hội mùa Đông 2022 và truyền thông.
Hơn 1.500 chuyên gia, học giả dự hội nghị thế giới 5G tại Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (nguồn: AFP)

Ngày 31/8, Hội nghị Thế giới 5G năm 2021 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, với sự tham dự theo hình thức trực tuyến và trực tiếp của hơn 1.500 chuyên gia, học giả và doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin, từ 20 quốc gia trên thế giới.

Hội nghị năm nay có chủ đề "5G+ By All For All" (tạm dịch là Thế giới 5G: Với mọi thứ và cho tất cả), sẽ tập trung vào việc cùng nhau xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, thúc đẩy hợp tác công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế, hợp tác chuỗi công nghiệp và đổi mới trong lĩnh vực mạng 5G.

[Mỹ cạnh tranh với tập đoàn Huawei thầu mạng 5G ở Brazil]

Hội nghị kéo dài ba ngày này sẽ có nhiều diễn đàn, các cuộc triển lãm và các cuộc thi thiết kế ứng dụng dựa trên mạng 5G được tổ chức. Đặc biệt, tám trong số 11 diễn đàn sẽ tập trung vào các ứng dụng 5G trong các lĩnh vực Internet công nghiệp, giảm thiểu carbon, y tế, giáo dục, Thế vận hội mùa Đông 2022 và truyền thông.

Hội nghị Thế giới 5G là hội nghị quốc tế đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực mạng 5G. Lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức là tại Bắc Kinh vào năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục