Hơn 2.700 đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Dự kiến Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 1.500 đại biểu trong nước, thu hút 5-10 vạn người tham dự.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính họp với các bộ, ngành, đơn vị, rà soát công việc liên quan đến Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính họp với các bộ, ngành, đơn vị, rà soát công việc liên quan đến Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 17/4, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Theo đó, Đại lễ diễn ra từ ngày 6-8/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này và là lần đầu tiên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững,” Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 có nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh và học thuật đặc sắc.

Dự kiến sự kiện có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 1.500 đại biểu trong nước, thu hút 5-10 vạn người tham dự.

Các hoạt động giao lưu văn hóa cùng hoạt động bên lề Đại lễ sẽ diễn ra sớm từ ngày 2/5, gồm lễ hội, hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Sự kiện được kỳ vọng là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, đoàn kết, đồng thời khẳng định chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, đây là cơ hội giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh - đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập với bạn bè quốc tế sau 50 năm giải phóng.

Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc sẽ được tổ chức vào chiều 6/5 trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam, kết hợp với lễ hội hoa đăng.

Đây là nghi thức lễ đặc sắc, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, đồng thời giới thiệu tới bạn bè quốc tế nét văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt và nghi lễ văn hóa của Phật giáo Việt Nam.

Để chuẩn bị cho Đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huy động hàng nghìn tình nguyện viên, tăng, ni, phật tử tham gia hỗ trợ các hoạt động. Riêng khâu hậu cần ẩm thực sẽ có khoảng 1.200 người, chủ yếu là các phật tử có kinh nghiệm về ẩm thực chay tại các chùa và một số tình nguyện viên có kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực nhằm phục Đại lễ được chu đáo nhất.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu rõ, đến nay, các công việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ cơ bản hoàn tất. Đến ngày 16/4, hội trường chính của Đại lễ với sức chứa 2.700 chỗ ngồi đã cơ bản hoàn thành.

Ban Tổ chức dựng thêm hội trường phụ với sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi để phật tử có thể theo dõi sự kiện qua màn hình trực tiếp, đảm bảo không khí trang nghiêm, an toàn.

Các khu nhà tiền chế đã được dựng lên, hoàn thiện đúng tiến độ bàn giao cho đơn vị chuyên môn lắp đặt thiết bị kỹ thuật. Đây là các khu vực phục vụ ẩm thực cho đại biểu, trung tâm báo chí, trung tâm an ninh, trung tâm y tế và tổ chức sự kiện văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.