Hơn 600 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan

Hơn 600 người Việt Nam sang du lịch kết hợp hội thảo tại Thái Lan đã bị bỏ rơi ngay sau vài ngày được đặt chân lên xứ Chùa vàng.
Ngày 17/6, một đoàn khách Việt Nam khoảng trên 600 người sang du lịch kếthợp hội thảo tại Thái Lan đã bị bỏ rơi ngay sau vài ngày được đặt chân lên xứChùa vàng.

Sự việc xuất phát từ chuyện công ty Travel Life, một hãng lữ hành ở ViệtNam, nhận chuyển số người trên không thanh toán sòng phẳng với phía đối tác TháiLan, dẫn tới việc họ từ chối cung cấp dịch vụ ăn ở và đi lại cho đoàn.

Anh Nguyễn Thành Tài, một người trong đoàn du lịch này, cho biết tất cảcác thành viên trong đoàn của anh, gồm gần 400 người từ Thành phố Hồ Chí Minh vàhơn 200 người từ Hà Nội, đều làm cho công ty Herbalife Việt Nam. Công ty này cóchương trình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tại Thái Lan thu hút tới 30.000người, trong đó có 5.000 Việt Nam.

Đoàn của anh Nguyễn Thành Tài sang Thái Lan với mục đích dự hội nghị vàkết hợp du lịch. Họ đã ký hợp đồng với Travel Life, với giá gần 6,6 triệuđồng/người, để sang Thái Lan. Số tiền này đã bao gồm chi phí ăn ở và đi lạitrong những ngày ở Thái Lan và đã được đoàn thành toán đầy đủ với công ty trướckhi lên đường.

Theo kế hoạch, những người ở Hà Nội sẽ ở Thái Lan từ ngày 12-17/6, trongkhi số người ở Thành phố Hồ Chí Minh ở từ 13-18/6. Đến ngày 15/6, toàn bộ sốkhách trên đã bị lái xe bỏ lại trung tâm Hội nghị, đồng thời lái xe cũng từ chốikhông cho họ lấy lại hành lý bởi lý do công ty du lịch mà họ thuê ở Việt Namchưa thanh toán chi phí cho phía Thái Lan.

Các thành viên trong đoàn đã gọi cảnh sát can thiệp và cuối cùng đã lấyđược hành lý. Tuy nhiên, họ đã phải tự bỏ tiền để trang trải chi phí ăn ở vàkhách sạn trong những ngày còn lại ở Thái Lan. Cho đến nay có khoảng 240 ngườitrong đoàn đã lên đường về nước, trong khi số còn lại sẽ về Việt Nam vào ngàymai (18/6).

Gần đây, khách du lịch Việt Nam sang Thái Lan ngày càng tăng mạnh. Năm2012, số khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan lên tới 530.000 người, đứng thứ 13trong danh sách khách du lịch nước ngoài vào Thái Lan.

Trong năm 2011, khách Việt Nam đến du lịch Thái Lan vào khoảng 430.000người, mang lại doanh thu 13,58 triệu bạt (30 baht đổi được 1 USD). Hiện chưa cósố liệu cụ thể của năm 2013, nhưng ước tính lượng khách du lịch Việt Nam tăngkhoảng 20-30% và doanh thu đạt khoảng 15,2 tỷ baht.

Trung bình một khách du lịch Việt Nam ở Thái Lan khoảng 6,04 ngày và chitiêu mỗi ngày khoảng 4.035 baht. Tỷ lệ khách du lịch Việt Nam đến lại Thái Lanđược ghi nhận vào khoảng 60%. Thái Lan có thế mạnh là du lịch giá rẻ và có nhiềuđiểm hấp dẫn để du khách lựa chọn.

Theo thống kê của Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT), Thái Lan có 5 điểm đượckhách du lịch Việt Nam ưa thích là Bangkok, Pattaya, Phuket, Kanchanaburi vàUdon Thani./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam - vùng đất, con người

Việt Nam - vùng đất, con người

Vẻ đẹp Việt Nam, đất nước tươi đẹp hình chữ S có rất nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận và sự đa dạng văn hóa luôn là niềm tự hào, thu hút sự quan tâm yêu mến du khách quốc tế.

Mặc dù trời mưa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến với lễ hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chính thức khai hội chùa Hương 2026

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.