Hơn 811.000 liều vaccine của COVAX Facillity đã về tới Việt Nam

Ngay khi về đến Việt Nam, lô vaccine này được chuyển đến bảo quản tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, sau đó Bộ Y tế sẽ phân bổ để tiêm chủng tại 63 tỉnh, thành phố trong tháng Tư tới.
Hơn 811.000 liều vaccine của COVAX Facillity đã về tới Việt Nam ảnh 1Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility về Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 1/4/2021, có 811.200 liều vaccine phòng COVID-19 của COVAX Facillity thông qua UNICEF cung ứng đã về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Đây là lô vaccine đầu tiên trong cam kết hỗ trợ của COVAX Facility cho Việt Nam cùng với 92 quốc gia trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và ông Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cùng tiếp nhận lô vaccine tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

[Vaccine phòng COVID-19 sẽ được triển khai tiêm trên quy mô rộng]

Ngay khi về đến Việt Nam, lô vaccine này được chuyển đến bảo quản tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, sau đó Bộ Y tế sẽ điều phối phân bổ để tiêm chủng tại 63 tỉnh, thành phố trong tháng 4/2021.

Bà Rana Flowers - Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết do chậm trễ trong quá trình sản xuất, việc giao hàng bị chậm lại tới tất cả các quốc gia được COVAX cung cấp vaccine, chứ không riêng Việt Nam.

COVAX Facility cam kết tiếp theo sẽ cung cấp cho Việt Nam 3.364.800 liều vaccine phòng COVID-19, dự kiến trong tháng 5/2021. Các lô còn lại trong cam kết 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của COVAX sẽ về đến Việt Nam vào cuối năm nay và đầu năm 2022. Toàn bộ 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 sẽ được COVAX cung cấp miễn phí cho Việt Nam, thông qua UNICEF mua và cung ứng.

COVAX Facility là cơ chế "Tiếp cận toàn cầu với vaccine phòng COVID-19.” Cơ chế này được lập ra bởi WHO, Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng GAVI, UNICEFF, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh CEPI và các nhà sản xuất vaccine, các đối tác.

COVAX được thiết lập nhằm đảm bảo cho các quốc gia được tiếp cận công bằng với vaccine phòng COVID-19. Hiện COVAX có 92 quốc gia tham gia vào COVAX Facility./.

Sáng 1/4/2021, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca do COVAX Facility cung cấp đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản, sau đó Bộ Y tế sẽ điều phối phân bổ vaccine để tiêm. Trong ảnh: Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility đã về đến Việt Nam. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Sáng 1/4/2021, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca do COVAX Facility cung cấp đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản, sau đó Bộ Y tế sẽ điều phối phân bổ vaccine để tiêm. Trong ảnh: Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility đã về đến Việt Nam. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility đã về đến Việt Nam. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility đã về đến Việt Nam. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility đã về đến Việt Nam. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility đã về đến Việt Nam. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn công tác của Bộ Y tế đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để tiếp nhận lô vaccine từ COVAX Facility, sáng 1/4/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn công tác của Bộ Y tế đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để tiếp nhận lô vaccine từ COVAX Facility, sáng 1/4/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn công tác của Bộ Y tế đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để tiếp nhận lô vaccine từ COVAX Facility, sáng 1/4/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn công tác của Bộ Y tế đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để tiếp nhận lô vaccine từ COVAX Facility, sáng 1/4/2021. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tiến sỹ Kidong Park (bên trái), Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (bên phải) đến sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tiến sỹ Kidong Park (bên trái), Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (bên phải) đến sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vaccine được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vaccine được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility đã về đến Việt Nam. (Ánh: TTXVN phát)
Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility đã về đến Việt Nam. (Ánh: TTXVN phát)
Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility về Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility về Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Kydong Park và các đơn chị chức năng nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Kydong Park và các đơn chị chức năng nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Kydong Park tại buổi nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Kydong Park tại buổi nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. (Ánh: Minh Quyết/TTXVN)
Vaccine được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vaccine được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vaccine được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vaccine được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 117.000 liều vaccine AstraZeneca do Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) đặt mua. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 117.000 liều vaccine AstraZeneca do Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) đặt mua. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vaccine được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vaccine được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục