Hơn 96.000 thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 công lập ở TP.HCM

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 6-7/6 với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; cả ba môn thi đều tính hệ số 1 trong tổng điểm xét tuyển.
Hơn 96.000 thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 công lập ở TP.HCM ảnh 1Thí sinh xem thông tin phòng thi tại Điểm thi Trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn (Quận 1). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Sáng 5/6, hơn 96.000 thí sinh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, sinh hoạt quy chế thi chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 6-7/6 với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Cả ba môn thi đều tính hệ số 1 trong tổng điểm xét tuyển. Thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và môn tích hợp.

Tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn (Quận 1) có 535 thí sinh dự thi với 23 phòng thi.

Đến làm thủ tục dự thi, em Lê Lộc Ninh (Quận 1) chia sẻ em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ thi, dành nhiều thời gian ôn tập, giải đề những năm trước. Dù vậy, em vẫn rất hồi hộp khi chuẩn bị bước vào kỳ thi, tiếng Anh là môn học em lo lắng nhất. Năm nay em đăng ký ba nguyện vọng lần lượt vào các trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Diệu và Lê Thị Hồng Gấm.

Dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trưng Vương (Quận 1), em Phước Khoa chia sẻ em khá tự tin trước kỳ thi năm nay. Với thế mạnh là các môn khoa học tự nhiên nên em thấy tự tin nhất đối với môn Toán.

Môn Ngữ văn và Tiếng Anh em đã ôn tập kỹ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi. Trong kỳ tuyển sinh 10 năm nay em đăng ký nguyện vọng vào các trường Trung học Phổ thông Gia Định, Lê Quý Đôn và Trung học Thực hành Sài Gòn.

[Giảm áp lực cho học sinh trước Kỳ thi vào lớp 10 công lập]

Ngoài đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ làm công tác thi, các điểm thi chuẩn bị phương án dự phòng để giải quyết tình huống phát sinh. Tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm (Quận 3), thầy Phạm Đức Lập, Phó trưởng điểm thi cho biết điểm thi có hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, Công an… làm nhiệm vụ.

Tại điểm thi này, một học sinh bị gãy tay phải nên sẽ phải cân nhắc xem thí sinh có cần thi ở phòng dự phòng hay không; đồng thời điểm thi nhận thiết bị hỗ trợ chuyên dụng từ Sở Giáo dục và Đào tạo phục vụ thí sinh làm bài thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực phục vụ kỳ thi. Theo đó, thành phố tổ chức 158 điểm thi ở các quận, huyện với 4.102 phòng thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, mỗi điểm thi có thêm ba phòng thi dự phòng; trong đó có 147 điểm thi vào lớp 10 thường và 11 điểm thi chuyên. Thành phố huy động 12.306 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Sở có phương án hỗ trợ thí sinh cũng như trong công tác tổ chức, nhất là điểm thi ở xa để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn. Tại hai điểm thi ở huyện Cần Giờ, Sở phối hợp với đơn vị chức năng bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi, trong đó chuyến phà hỗ trợ công tác giao đề thi được ưu tiên khi qua phà Bình Khánh.

Riêng học sinh ở xã đảo Thạnh An, Sở phối hợp với chính quyền huyện Cần Giờ hỗ trợ phương tiện di chuyển, nơi ăn, nghỉ cho các em trong suốt thời gian thi.

Hơn 96.000 thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 công lập ở TP.HCM ảnh 2Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm (Quận 3). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Dự kiến, ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả kỳ thi tuyển lớp 10 công lập. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường trung học cơ sở nơi các em học lớp 9, kết quả phúc khảo dự kiến được công bố vào ngày 30/6.

Năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh có 113.802 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chỉ 96.325 em đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Trong số đó, 88.237 em đăng ký xét tuyển nguyện vọng lớp 10 thường; 1.147 em đăng ký vào lớp tích hợp; 6.941 em đăng ký vào lớp 10 chuyên (236 em từ địa phương khác).

Trong khi đó, năm học 2023-2024, 114 trường trung học phổ thông công lập tại thành phố tuyển gần 77.000 chỉ tiêu vào lớp 10 (cả hệ thường và chuyên). Như vậy sẽ có gần 20.000 thí sinh dự kỳ thi này sẽ không thể trúng tuyển vào lớp 10 công lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục