Ông Micheletti nói: "Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại và sẽ từ bỏ quyền lực nếuông Zelaya cũng làm như vậy". Đây là tuyên bố ông đưa ra trong cuộc gặp đầu tiêncủa ông với giới báo chí kể từ khi cuộc thương lượng với đại diện của Tổng thốngbị phế truất Manuel Zelaya bắt đầu ngày 7/10.
Tuần trước, các cuộc thương lượng này đã kết thúc mà không đạt được thỏa hiệpnào.
Trong khi đó, theo tin của hãng Reuters, Mỹ thông báo sẽ cử một phái đoàn quanchức cấp cao đến Honduras tuần này trong một động thái nhằm gia tăng áp lực buộcTổng thống bị phế truất Zelaya và các nhà lãnh đạo chính phủ lâm thời đi đến mộtthỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài 4 tháng ở nước này.
Ông Victor Meza, thành viên nhóm đại diện đối thoại của Tổng thống bị phế truấtZelaya cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Mỹ Latinh, ThomasShannon, sẽ đến Honduras ngày 28/10. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa cho biết thời giancụ thể và thành phần của phái đoàn này.
Có tin tối 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có các cuộc điện đàm với cảông Zelaya và ông Micheletti, kêu gọi 2 phía thể hiện sự mềm dẻo và nỗ lực chấmdứt cuộc khủng hoảng, trong bối cảnh có những dấu hiệu mới về sự lo ngại củacộng đồng quốc tế trước khả năng xung đột kéo dài cũng như về sự bất hợp phápcủa cuộc tổng tuyển cử ngày 29/11 tới ở Honduras.
Tổng thống bị phế truất Zelaya tuyên bố tẩy chay cuộc bỏ phiếu này và đòi phụcchức cho ông trước khi diễn ra bầu cử. Tuy nhiên Tổng thống tiếm quyềnMicheletti lại cho rằng phải tổ chức bầu cử trước.
Trong một diễn biến liên quan, nhà chức trách Honduras ngày 26/10 cho biết EnzoMicheletti, cháu trai của Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti, đã bị sáthại trong một vụ tấn công nhiều khả năng mang động cơ chính trị.
Một viên đạitá cũng đã bị bắn chết trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang tại quốc giaTrung Mỹ này./.