Hong Kong chuẩn bị cơ sở vật chất ứng phó với đợt dịch mới

Chính quyền Hong Kong cảnh báo tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất nghiêm trọng, khi xuất hiện các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng và nhiều người không biểu hiện triệu chứng.

Ngày 25/11, chính quyền đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) đã mở cửa lại Trung tâm Điều trị cộng đồng ở khu Trung tâm triển lãm châu Á-Thế giới - nơi tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ và có thể sống độc lập.

Tình hình dịch bệnh tại Hong Kong trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp, khi đặc khu này liên tục ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày ở gần mức 3 chữ số. Đáng chú ý, nhiều người mắc bệnh nhưng không xuất hiện triệu chứng, khiến việc truy vết ca nhiễm gặp rất nhiều khó khăn.

Chính quyền kêu gọi người dân ở gần các điểm nóng về dịch nhanh chóng đi xét nghiệm, đồng thời ra quyết định đóng cửa các tụ điểm giải trí đông người./.

(Vietnam+)