Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), nước này đangmuốn trở thành nhân tố chủ chốt trong hội nhập kinh tế khu vực ở Đông Á thôngqua Hiệp định thương mại tự do (FTA) dự định ký với Trung Quốc vả thỏa thuậntương tự đã ký với Mỹ.
Theo MOTIE, dựa trên các FTA hiện có, Hàn Quốc sẽ hướng tới giữ vai trò quantrọng trong việc làm cầu nối thị trường Đông Á với thị trường vành đai Thái BìnhDương. Đến nay, Hàn Quốc đã ký FTA với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), có hiệu lựclần lượt vào các năm 2012 và 2011. Ngoài ra, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức 5vòng đàm phán về FTA song phương.
Theo chính sách mới, Hàn Quốc dự định kết thúc các vòng đàm phán về FTA songphương với Trung Quốc và FTA ba bên với Trung Quốc và Nhật Bản càng sớm càngtốt, trong khi tích cực tìm cách tham gia các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tácKinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
RCEP là một FTA đa phương sẽ bao gồm TrungQuốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), ẤnĐộ, Australia và New Zealand.
Dựa trên FTA dự định ký với Trung Quốc và FTA đã ký với Mỹ, Hàn Quốc sẽ hướngtới giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối RCEP với Hiệp định Đối tác xuyênThái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng. TPP bao gồm Australia, New Zealand,Singapore, Việt Nam, Malaysia, Canada, Peru, Chile, Mexico và Nhật Bản./.
Anh Quân (TTXVN)