Huawei đòi New Zealand giải thích lệnh cấm cung cấp thiết bị mạng 5G

Huawei cho biết họ đang tìm cách yêu cầu phía New Zealand đưa ra lời giải thích, sau khi cơ quan tình báo của nước này không cho hãng công nghệ Trung Quốc cung cấp hạ tầng mạng 5G tại New Zealand.
Huawei đòi New Zealand giải thích lệnh cấm cung cấp thiết bị mạng 5G ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Huawei cho biết họ đang tìm cách yêu cầu phía New Zealand đưa ra lời giải thích, sau khi cơ quan tình báo nước này bác bỏ kế hoạch hợp tác triển khai hạ tầng mạng 5G của một trong những nhà mạng di động hàng đầu New Zealand với hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc.

Văn phòng an ninh thông tin của Chính phủ New Zealand (GCSB) đã nêu lên những lo ngại về an ninh quốc gia khi từ chối một đề xuất từ nhà khai thác mạng viễn thông Spark New Zealand để xây dựng hạ tầng mạng 5G sử dụng thiết bị Huawei.

[New Zealand không cho Huawei tham gia thầu hạ tầng mạng 5G]

Phó giám đốc điều hành Huawei tại New Zealand Andrew Bowater phát biểu trong một tuyên bố ngày 28/11 nói hãng này đang tìm cách tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng và quan chức New Zealand có liên quan để làm rõ lập trường của chính phủ và các thủ tục kinh doanh viễn thông.

Ông Bowater cũng cho biết cho đến nay New Zealand đã không dưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về những cáo buộc Huawei vi phạm đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng hãng này đe dọa các doanh nghiệp nội địa “bằng mọi cách.”

Thời gian qua, các chính phủ phương Tây ngày càng cảnh giác với những gì họ cho là có thể có sự tham gia gây ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc tới các mạng viễn thông di động và các mạng viễn thông khác thông qua các hãng công nghệ của nước này như Huawei, ZTE.

Huawei cũng như phía Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh và bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ trên.

Huawei kinh doanh tại New Zealand kể từ năm 2005, cung cấp thiết bị cho mạng di động 4G ở quốc gia này và đầu năm nay bắt đầu thử nghiệm công nghệ 5G với nhà mạng di động Spark./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.