Hungary để rò rỉ phóng xạ ra khí quyển châu Âu

IAEA xác định Viện các chất đồng vị phóng xạ ở thủ đô của Hungary là nguồn rò rỉ chất đồng vị phóng xạ I-131 ra khí quyển châu Âu.
Ngày 17/11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác định Viện các chất đồng vị phóng xạ ở thủ đô Budapest của Hungary là nguồn rò rỉ chất đồng vị phóng xạ iodine-131 (I-131) ra khí quyển châu Âu từ ngày 8/9 đến 16/11.

Viện này chuyên sản xuất các đồng vị phóng xạ để phục vụ các nhu cầu về y tế, nghiên cứu và những ứng dụng công nghiệp khác.

Ngày 11/11, Văn phòng Nhà nước về an toàn hạt nhân của Cộng hòa Séc đã cảnh báo về mức độ thấp chất đồng vị phóng xạ I-131 trong khí quyển nước này.

IAEA đã tiếp xúc với nhiều nước châu Âu để xác định nguyên nhân và nguồn gốc rò rỉ đồng thời phối hợp với Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) tiến hành lấy mẫu không khí để xác định độ phân tán của I-131.

IAEA cũng xác định được sự hiện diện của I -131 ở khí quyển của nhiều nước châu Âu khác và nguồn phóng xạ này không liên quan gì đến thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Các nhà khoa học IAEA nhấn mạnh với mức độ thấp của I-131 đo được trong khí quyển châu Âu, sức khỏe con người chưa bị ảnh hưởng.

Trong khi mức an toàn phóng xạ của con người là 2.400 microsievert/năm, lượng phóng xạ của I-131 hiện rò rỉ ở châu Âu hiện nay chỉ tác động đến con người với lượng 0,01 microsievert/năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục