Phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân TV2, người phát ngôn chính phủPeter Szijjarto cho biết 4.000 người mang theo 300 máy móc đã đến hiện trường vàđang làm việc hết công suất nhằm ngăn chặn xảy ra thảm họa khác.
Chính phủ hy vọng sẽ hoàn tất việc xây đập đỡ vào ngày mai (12/10). Ngườiphát ngôn các đội xử lý thảm họa Tibor Dobson cho biết kết quả kiểm tra phầntường bị vỡ cho thấy các vết nứt khác trên bức tường này hiện không có dấu hiệumở rộng.
Sự cố vỡ bể chứa chất thải công nghiệp của nhà máy Ajkai Timfolgyar xảy rangày 4/10 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 7 người, chưa kể một người đang mấttích, và làm bị thương 123 người khác.
Lượng bụi bùn đỏ trong không khí xung quanh nhà máy đã vượt giới hạn chophép, buộc giới chức y tế Hungary phải khuyến cáo người dân trong khu vực sửdụng thiết bị bảo hộ.
Nhiều vùng đất thuộc làng Kolontar, nằm gần bể chứa nhất, đã ô nhiễm tớimức không trồng trọt được, trong khi 700 cư dân làng này đã phải sơ tán.
Trong khi đó, khoảng 300 binh lính, 127 xe ôtô và năm đoàn tàu đã đượcđiều đến thành phố Deverser gần nhà máy Ajkai Timfolgyar, sẵn sàng sơ tán 5.400người dân sinh sống tại đây khi có lệnh.
Liên minh châu Âu đã cử chuyên gia môi trường đến Hungary giúp nước nàyđối phó thảm họa./.