Theo đánh giá mới nhất của hãng xây dựng các chỉ số chứng khoáncho các thị trường quốc gia và quốc tế MSCI, Hy Lạp bị hạ bậc từ nướcphát triển thành thị trường đang phát triển.
Như vậy, Hy Lạp là nướcphát triển đầu tiên để mất quy chế này.
Thông cáo báo chí ngày11/6 của MSCI nêu rõ tình trạng hiện nay của nền kinh tế Hy Lạp khôngđáp ứng được các tiêu chuẩn áp dụng cho các thị trường phát triển. MSCInhấn mạnh đến gánh nặng nợ nần cao, tình trạng trì trệ của nền kinh tếvà những khó khăn trong huy động vốn.
MSCI bắt đầu xem xét lạimức đánh giá về Hy Lạp từ tháng 6 năm 2012. Sau đó, cơ quan này chobiết, thị trường tài chính Hy Lạp đang thực sự không hoạt động, điều nàycó thể dẫn đến những thay đổi trong đánh giá. MSCI nhận thấy tại Hy Lạpđang ngày càng phổ biến hình thức thương mại hàng đổi hàng, hạn chếthanh toán chuyển khoản và sự trì trệ của các giao dịch trong thị trườngchứng khoán.
Hy Lạp được công nhận là thị trường phát triển từnăm 2001. Hiện nay, theo đánh giá của MSCI, có tất cả 22 quốc gia pháttriển. Thêm 22 quốc gia khác, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ vàBrazil, được xếp vào danh sách các nước đang phát triển. Các nước khácđược MSCI coi là thị trường quá độ.
MSCI, có trụ sở tại New York, Mỹ, là tổ chức chuyên cung cấp công cụ hỗ trợ quyết định đầu tư trên toàn thế giới./.
(TTXVN)