Đây là khẳng định của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou trước báo giớingày 29/1 nhân dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra ởDavos, Thụy Sĩ.
Ông cho rằng vấn đề của Hy Lạp hiện nay là vấn đề chung mà bất kỳ quốc gianào cũng có thể gặp phải, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầuhiện nay.
Ông nhấn mạnh Chính phủ Hy Lạp sẽ nỗ lực hết sức để tự giải quyết nhữngkhó khăn hiện nay thông qua các kế hoạch cải cách triệt để nhằm đưa mức thâm hụtngân sách, hiện ở mức 12,7% GDP xuống dưới mức trần cho phép 3% GDP theo tinhthần của Hiệp ước Masstricht.
Những biện pháp được Chính phủ Hy Lạp ưu tiên trước mắt là cắt giảm lươngvà thắt chặt chi tiêu trong khu vực công. Các kế hoạch cải cách này đang chờQuốc hội Hy Lạp phê chuẩn và ông Papanđru tin tưởng những kế hoạch này sẽ sớmđược thông qua.
Tuyên bố của ông Papanđru được đưa ra trong bối cảnh dư luận báo chí đangcó nhiều đồn đoán rằng Hy Lạp đang là "mắt xích yếu" trong khu vực đồng tiềnchung euro; Athens không thể soay sở được với những khoản nợ khổng lồ (hiện lêntới 113% GDP); tình trạng thâm hụt ngân sách lớn của Hy Lạp đang làm rung chuyểnvà suy yếu kinh tế châu Âu (khiến đồng euro lần đầu tiên giảm giá xuống còn 1,40euro/USD kể từ tháng 7/2009).
Nhiều bài báo còn cho rằng khó khăn kinh tế có thể khiến Hy Lạp phải rakhỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu và nước này đang phải kêu gọi trợ giúp từcác đối tác Đức, Pháp, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Trung Quốc để giải quyếtnhững khó khăn hiện nay./.