Phát biểu trước báo giới tại Toronto, Canada, bà Lagarde cảnh báo tại nhiều ngânhàng, tiến trình cải tổ đang vấp phải những lực cản lớn khi nhiều thể chế tàichính "bắt tay" với nhau, và sẵn sàng chi hàng trăm triệu USD để vận động cácnghị sỹ bỏ phiếu chống các dự luật về cải tổ hệ thống ngân hàng.
Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng quốc tế hiệnnay về cơ bản đang đi đúng hướng, song chưa thể ngay lập tức phát huy hiệu quảvà tạo ra một hệ thống tài chính an toàn hơn.
Bà cảnh báo các hệ thống ngân hànghiện nay vẫn quá phức tạp, nhiều thể chế phụ thuộc vào các quỹ bán buôn và đượcliệt vào danh sách "quá lớn để được phép phá sản."
Trước đó, trong báo cáo công bố ngày 25/9, IMF cảnh báo hệ thống tài chính toàncầu vẫn rất phức tạp do công cuộc cải cách bị sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinhtế thế giới.
Báo cáo về "Sự ổn định tài chính toàn cầu" nêu rõ lãi suất của các ngân hàngtrung ương thấp kỷ lục có thể dẫn đến các vấn đề trong tương lai bằng cáchkhuyến khích sự rủi ro quá mức, điều mà những cải cách đang cố gắng kiềm chế.
IMF cho biết hệ thống tài chính thay đổi quá ít trong 5 năm qua kể từ sau khủnghoảng tài chính vừa qua khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Hệ thống tàichính vẫn quá phức tạp trong khi tình trạng định chế "quá lớn để sụp đổ" vẫnchưa chấm dứt, do đó vẫn dễ bị tổn thương.
Các nhà lãnh đạo IMF cùng chung nhận định rằng bất chấp những cải cách, cấu trúchệ thống tài chính toàn cầu vẫn không thay đổi so với thời kỳ trước khủnghoảng./.