IMF đề xuất thành lập Quỹ Xanh trị giá 100 tỷ USD

Giám đốc IMF đề nghị thành lập Quỹ Xanh, trị giá 100 tỷ USD/năm, nhằm giúp các nước giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu.
Hội nghị thường niên lần thứ 40 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 31/1 đãbế mạc sau một loạt cuộc thảo luận về các vấn đề toàn cầu.

Trong phiên họp cuối, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) DominiqueStrauss-Kahn đề nghị thành lập Quỹ Xanh, trị giá 100 tỷ USD/năm, nhằm giúp cácnước giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu.

Theo ông Strauss-Kahn, các quốc gia đang phát triển bị hạn chế về tài chínhdành cho các giải pháp chống biến đổi khí hậu do đang phải dồn tiền để chốngchọi lại khủng hoảng kinh tế.

Ông Strauss-Kahn cũng nhấn mạnh mô hình tăng trưởng mới sẽ là giảm tỷ lệ thảikhí cácbon và nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu không thể bị cản trở chỉ vìthiếu tài chính.

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 2.500 đại biểu gồm lãnh đạo của hơn90 nước, đại diện chính phủ, giới doanh nhân, học giả, các tổ chức dân sự vàtruyền thông.

Với chủ đề "Cải thiện tình hình trên hành tinh: tư duy, kế hoạch, tái tạo",trong 5 ngày hội nghị từ ngày 27-31/1, hơn 200 phiên họp đã tập trung vào việcphục hồi kinh tế hậu khủng hoảng, cải thiện các quy định tài chính, vấn đề biếnđổi khí hậu và công cuộc tái thiết đất nước Haiti bị tàn phá sau động đất.

Trong khi thừa nhận khó khăn trong tìm kiếm đồng thuận về các vấn đề toàn cầunhư quy chế tài chính hay biến đổi khí hậu, nhiều đại biểu tham dự đã nêu bậttầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác để giải quyết các vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

6 quốc gia sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an toàn qua eo biển Hormuz

Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy và Hà Lan bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các hành động cản trở tàu thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến đường biển chiến lược đối với thương mại dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội thảo. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Cơ hội rộng mở cho doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ

Việc triển khai Luật thuế thu nhập mới năm 2025, cùng với các cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản hóa và minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư tại Ấn Độ.