Lời kêu gọi trên được nhà lãnh đọa IMF đưa ra tại Diễn đàn tập hợp những người đứng đầu nhà nước, các tổ chứcquốc tế và phi chính phủ, các nghị sĩ quốc hội châu Âu nhân Ngày phát triển châuÂu.
Giám đốc Strauss-Kahn lưu ý rằng tuy các nước thu nhập thấp cóưu thế về hoạt động của nền kinh tế vĩ mô trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu,nhưng nhiều người trong các nước này đã bị đẩy vào tình cảnh nghèo đói.
Vì vậy,ưu tiên của các nước thu nhập thấp sau khủng hoảng vẫn là phục hồi đà tăngtrưởng một cách bền vững.
IMF đã tăng gấp bốn lần tín dụng phát triển với lãi suất 0% cho các nước thunhập thấp để bảo vệ những người nghèo nhất và cộng đồng dân cư dễ bị tổn thươngnhất. Năm 2009, chi tiêu cho y tế và giáo dục ở các nước thu nhập thấp đượchưởng tín dụng ưu đãi của IMF đã tăng 10% và đầu tư công tăng 17%.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành IMF nhấn mạnh để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bềnvững ở các nước thu nhập thấp, các nước giàu, các thể chế tài chính quốc tế vàchính các nền kinh tế đang nổi cần đóng vai trò tích cực hơn.
Hợp tác có trách nhiệm giữa các chủ thể này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinhtế ở các nước thu nhập thấp thêm 2,5% trong 5 năm tới, tạo ra 30 triệu việc làmvà đưa 33 triệu người thoát khỏi nghèo khổ.
Các nước G8 cần giữ cam kết tăng viện trợ phát triển lên mức 0,7% GDP, ưu đãibuôn bán đối với các nước đang phát triển và dành ưu tiên cao nhất đối với cácnước thu nhập thấp./.