IMF không quan ngại về khả năng Trung Quốc phá giá nội tệ

Chuyên gia kinh tế IMF, ông Maurice Obstfeld cho biết, ông không quan ngại về khả năng Chính phủ Trung Quốc bảo vệ đồng nội tệ của nước này bất chấp tình trạng sụt giảm gần đây của đồng nhân dân tệ.
IMF không quan ngại về khả năng Trung Quốc phá giá nội tệ ảnh 1Kiểm đồng 100 nhân dân tệ tại ngân hàng ở tỉnh Giang Tô. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 9/10, chuyên gia kinh tế thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Maurice Obstfeld cho biết, ông không quan ngại về khả năng Chính phủ Trung Quốc bảo vệ đồng nội tệ của nước này bất chấp tình trạng sụt giảm gần đây của đồng nhân dân tệ.

Phát biểu trên được ông Obstfeld đưa ra tại buổi họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (IMF-WB) năm 2018 đang diễn ra ở hòn đảo nghỉ dưỡng Bali (Indonesia).

[Thủ tướng Trung Quốc: Bắc Kinh không làm suy yếu đồng nhân dân tệ]

Tuy nhiên, theo ông Obstfeld, Bắc Kinh sẽ cần phải có hành động cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo ổn định tài chính.

Cũng tại buổi họp báo, chuyên gia kinh tế IMF cho biết, hiện Pakistan chưa chính thức khởi động các cuộc đàm phán với IMF nhằm tìm kiếm một gói cứu trợ giúp ổn định nền kinh tế và nguồn dự trữ đang suy giảm.

Ông Obstfeld nhận định, sự hợp tác giữa Pakistan và Trung Quốc mang cả lợi ích và rủi ro về mặt tài chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục