Thủ tướng Trung Quốc: Bắc Kinh không làm suy yếu đồng nhân dân tệ

Thủ tướng Trung Quốc ngày 19/9 nói rằng Bắc Kinh không làm suy yếu đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu và nêu rõ thông tin cho rằng Trung Quốc phá giá đồng nội tệ là "không có cơ sở."
Thủ tướng Trung Quốc: Bắc Kinh không làm suy yếu đồng nhân dân tệ ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 19/9 nói rằng Bắc Kinh không làm suy yếu đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu và nêu rõ thông tin cho rằng Trung Quốc phá giá đồng nội tệ là "không có cơ sở."

Phát biểu tại kỳ họp mùa Hè của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói: "Trung Quốc không bao giờ theo đuổi việc dựa vào việc phá giá đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu. Việc phá giá một chiều đồng nhân dân tệ sẽ có hại nhiều hơn là có lợi."

Thủ tướng Trung Quốc còn nhấn mạnh các nước cần đề cao hệ thống thương mại đa phương và những hành động thương mại đơn phương sẽ không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, nêu bật sự cần thiết phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.

Ngoài ra, các tranh chấp về thương mại cần được giải quyết thông qua tham vấn, bởi vì chủ nghĩa đơn phương sẽ không mang lại giải pháp nào.

[Trung Quốc: Hành động thương mại đơn phương không giải quyết vấn đề]

Ông Lý Khắc Cường cũng khẳng định mặc dù tiến trình toàn cầu hóa có nhiều hạn chế, song đây là một xu thế không thể đảo ngược của thời đại.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Lý Khắc Cường được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Trong một động thái mới nhất ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày 24/9 tới sẽ áp mức thuế 10% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc và sau đó mức thuế này sẽ được nâng lên 25% vào đầu năm 2019.

Ngay sau đó, Trung Quốc đã tuyên bố áp thuế đáp trả đối với hàng hóa trị giá 60 tỷ USD của Mỹ. Quyết định này cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).