Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/7 đã nâng mức dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tếtoàn cầu năm nay lên 4,6% so với con số 4,2% hồi tháng Tư.
Đối với tốc độ tăng trưởng năm 2011, IMF giữ nguyên mức dự báo 4,3%.
Theo IMF, việc nâng mức dự đoán phản ánh những "hoạt động mạnh mẽ hơn" trong nửađầu năm nay, cũng như sự kỳ vọng vào các hoạt động tài chính, đặc biệt là tạichâu Âu.
Các nền kinh tế phát triển đã có những bước hồi phục vững chắc, trong khi cácnền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển cũng tăng trưởng mạnh.
Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, được dự báo tăng trưởng ở mức 3,3%, trong khikhu vực đồng euro sẽ tăng 1%.
Đối với khu vực châu Á, IMF cho rằng các hoạt động kinh tế tại châu Á đã duy trìđược mức độ phục hồi thông qua hoạt động xuất khẩu và nhu cầu nội địa cao. Dođó, dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực châu Á được đánhgiá lại từ mức 7% lên 7,5%.
Trong năm 2011, tăng trưởng GDP của châu Á được dự đoán có suy giảm, song vẫn ởmức 6,75%.
Hai nền kinh tế lớn của châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ cũng được dự báo có mứctăng trưởng cao nhất trong năm nay, trong đó của Trung Quốc tăng 10,5%, của ẤnĐộ tăng 9,4%. Tuy nhiên, trong năm tới, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và ẤnĐộ dự kiến sẽ giảm khoảng 0,3%, xuống lần lượt còn 9,6% và 8,4%.
Tại Mỹ Latinh, nền kinh tế lớn nhất khu vực Brazil được dự đoán có mức tăng7,1%, và Mexico là 4,5%.
IMF cũng cảnh báo những nguy cơ làm suy giảm tăng trưởng kinh tế thế giới vẫnđang tăng, có thể gây khủng hoảng tài chính toàn cầu, điển hình là cuộc khủnghoảng nợ công của Hy Lạp đang có dấu hiệu lan sang cả châu Âu.
IMF kêu gọi các nền kinh tế phát triển tập trung "củng cố hệ thống tài chính"thông qua việc đưa ra điều kiện tiền tệ, tài chính hợp lý và thực hiện các cảicách khác nhằm tăng cường phát triển và cạnh tranh./.
(TTXVN/Vietnam+)