Indonesia chi bổ sung hơn 113 triệu USD để xử lý các đám cháy rừng

Từ gần hai tháng qua, các đám cháy rừng và cháy đất than bùn đã lan rộng khắp các khu vực trên đảo Sumatra và Borneo của Indonesia.
Indonesia chi bổ sung hơn 113 triệu USD để xử lý các đám cháy rừng ảnh 1Lửa bùng lên từ các đám cháy rừng ở Kampar, Indonesia, ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Indonesia dự kiến sẽ chi bổ sung 1.600 tỷ rupiah (hơn 113 triệu USD) theo đề xuất của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) nhằm dập tắt các đám cháy rừng đang diễn ra.

Phát biểu với báo giới ngày 26/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Ngân sách thuộc Bộ Tài chính Indonesia Askolani cho biết khoản chi này sẽ sớm được giải ngân vì chính phủ đã dự trù danh mục chi khẩn cấp trong ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo ông Askolani, nguồn quỹ năm 2019 của chính phủ đủ để xử lý các thảm họa thiên tai.

[Người dân Indonesia gồng mình chống chọi với tình trạng cháy rừng]

Các khoản cấp bổ sung nói trên sẽ giúp BNPB giải quyết các vụ cháy rừng từ nay đến cuối năm.

Từ gần hai tháng qua, các đám cháy rừng và cháy đất than bùn đã lan rộng khắp các khu vực trên đảo Sumatra và Borneo của Indonesia.

Giám đốc BNPB, ông Doni Monardo, cho biết từ đầu năm đến nay, tổng cộng 328.724ha, trong đó 86.563ha đất than bùn, đã bị lửa thiêu rụi.

Để đối phó với những đám cháy này, Chính phủ Indonesia đã huy động hàng chục nghìn binh sỹ, cảnh sát, nhân viên của BNPB; hàng chục máy bay trực thăng và máy bay chở nước để chiến đấu với "giặc lửa."

Các đám cháy rừng xảy ra ở Indonesia thường là do người dân đốt rừng phát quang đất để trồng cọ lấy dầu và các loại cây trồng khác cũng như các hoạt động tại lâm trường sản xuất nguyên liệu giấy.

Tuy nhiên, cháy rừng thường vượt khỏi tầm kiểm soát, đặc biệt là vào mùa khô.

Năm nay, tình trạng khói mù do cháy rừng tại Indonesia đã làm ảnh hưởng trầm trọng tới nhiều quốc gia trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục