Indonesia: Núi lửa Marapi phun tro bụi cao hơn 1.000 m

Từ đầu tháng 4 đến nay, Indonesia ghi nhận 9 vụ phun trào và 125 đợt phát thải từ núi lửa Marapi, theo đó cảnh báo người dân và khách du lịch không đi vào khu vực bán kính 3 km từ miệng núi lửa.

Tro bụi phun lên từ núi lửa Marapi ở Padang Panjang, Tây Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tro bụi phun lên từ núi lửa Marapi ở Padang Panjang, Tây Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, núi lửa Marapi nằm ở huyện Agam và Tanah Datar (thuộc tỉnh Tây Sumatra của nước này) đã phun trào trở lại vào ngày 19/4.

Trung tâm Giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa (PVMBG) ghi nhận hoạt động địa chấn mạnh mẽ tại ngọn núi cao gần 3.900 m này với biên độ cực đại lên tới 30,3 mm và kéo dài 42 giây.

Hiện tượng này được đánh giá là phù hợp với tình hình hoạt động bất ổn định vốn có của Marapi. Đám tro bụi dày đặc màu xám từ núi lửa lan rộng về phía Nam, gây lo ngại cho người dân trong khu vực.

Ông Ahmad Rifandi, cán bộ trạm núi lửa Marapi, cho biết trạng thái hoạt động của Marapi đang ở cấp độ II (cảnh báo), cho thấy nguy cơ phun trào vẫn còn tiềm ẩn.

ttxvn-nui-lua-2.jpg
Tro bụi phun lên từ núi lửa Marapi ở Tây Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Từ đầu tháng 4 đến nay, Trung tâm Giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa đã ghi nhận 9 vụ phun trào và 125 đợt phát thải từ núi lửa Marapi. Cơ quan này cảnh báo người dân, người đi bộ đường dài và khách du lịch không đi vào khu vực bán kính 3 km từ miệng núi lửa.

Người dân sống quanh thung lũng và bờ sông bắt nguồn từ đỉnh Marapi được yêu cầu cảnh giác cao độ trước các mối đe dọa từ dung nham lạnh, đặc biệt trong mùa mưa. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân trang bị mặt nạ phòng độc để bảo vệ đường hô hấp khi núi lửa phun trào.

Hiện chính quyền địa phương đang theo dõi sát từng diễn biến của Marapi và kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn để phòng tránh rủi ro từ các đợt phun trào có thể tiếp tục xảy ra.

Trước đó, tháng 12/2023, núi Marapi phun trào bất ngờ khiến 24 người leo núi thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vào tháng 5/2024, mưa lớn kết hợp với tro bụi tích tụ đã gây ra lũ bùn nghiêm trọng làm ít nhất 50 người thiệt mạng và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng tại khu vực lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.