Indonesia: Núi lửa Merapi tỉnh giấc đe dọa cuộc sống người dân

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thảm họa Địa chất của Indonesia đã đặt mức cảnh báo đối với núi lửa Merapi ở mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 mức của nước này.
Indonesia: Núi lửa Merapi tỉnh giấc đe dọa cuộc sống người dân ảnh 1Núi lửa Merapi. (Nguồn: express.co.uk)

Phóng viên TTXVN tại Kakarta dẫn thông báo của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai (BPBD) của Indonesia cho biết, tối 4/1, núi lửa Merapi ở tỉnh Trung Java lại "tỉnh giấc," gây ra đợt phun trào tạo nên hiện tượng mưa tro bụi bao phủ khắp khu vực Boyolali.

Người đứng đầu BPBD tại Boyolali, ông Bambang Sinungharjo cho biết hoạt động phun trào được ghi nhận chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút, nhưng khối lượng tro bụi tạo ra tương đối lớn.

Chia sẻ với các phóng viên, ông Sinungharjo nhấn mạnh: “Tình hình đã được kiểm soát, chính quyền địa phương đã kịp thời trang bị khẩu trang và mặt nạ phòng độc cho người dân để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. BPBD đang phối hợp với chính quyền các quận Selo, Cepogo và Tamansari để đưa ra những tính toán phục vụ cho việc dự báo các đợt phun trào tiếp theo.”

[Indonesia: Núi lửa Anak Krakatau phun tro bụi cao hơn 2.000m]

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thảm họa Địa chất (BPPTKG) của Indonesia đã đặt mức cảnh báo đối với núi lửa Merapi ở mức waspada (cần thận trọng), mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo núi lửa gồm 4 mức của Indonesia.

Indonesia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hoạt động mạnh của địa chất và núi lửa.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, Indonesia đã hứng chịu tổng cộng 11.577 trận động đất làm nhiều người thiệt mạng và nhiều người bị mất nhà ở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.