Indonesia: Núi lửa Sinabung tiếp tục phun trào cột tro bụi cao 2.500m

Núi lửa Sinabung đã phun trào lúc 7 giờ 47 sáng ngày 10/5 (giờ địa phương), tạo ra một cột tro bụi cao 2.500m tính từ đỉnh núi, hướng về phía Nam và phía Tây.
Indonesia: Núi lửa Sinabung tiếp tục phun trào cột tro bụi cao 2.500m ảnh 1Cột tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Sinabung nhìn từ Karo, Bắc Sumatra, Indonesia, ngày 26/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Giảm thiểu rủi ro do núi lửa và địa chất của Indonesia cho biết núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc Sumatra của nước này đã phun trào lúc 7 giờ 47 sáng ngày 10/5 (giờ địa phương), tạo ra một cột tro bụi cao 2.500m tính từ đỉnh núi, hướng về phía Nam và phía Tây.

Theo ông Armen Putra, người quản lý của trung tâm trên, vụ núi lửa phun trào này đã được ghi lại trên một máy đo địa chấn với biên độ tối đa là 90mm và thời gian 246 giây.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 42 phút cùng ngày, núi Sinabung cũng đã phun trào với lớp tro bụi dày 1.000m trong 150 giây.

[Núi lửa Sinabung tại Indonesia phun cột tro bụi cao 2.000m]

Để tránh ảnh hưởng do những vụ núi lửa phun trào trên, người dân không nên di dời đến những ngôi làng và các khu vực trong bán kính 3km tính từ ngọn núi này.

Ngoài ra, người dân cũng cần tránh đến gần các con sông bắt nguồn từ núi Sinabung và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để tránh hít phải tro bụi từ ngọn núi này.

Đây là những vụ phun trào mới nhất của núi lửa Sinabung, trước đó hồi tháng 5/2016, ngọn núi này cũng đã phun trào, làm chết 7 người và làm bị thương một số người khác, và tiếp tục có một vụ phun trào tương tự vào tháng 8/2020, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và 3 ngôi làng bị phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.