Indonesia sẽ là trung tâm phát triển vắcxin toàn cầu?

Indonesia đã xuất khẩu các loại vắcxin tới 117 quốc gia trên toàn cầu và là quốc gia đứng đầu thế giới Hồi giáo trong lĩnh vực này.
Theo Tổng giám đốc Công tycông nghệ sinh học PT Bio Farma của Indonesia, Iskandar, nước này có tiềm nănglớn để trở thành một trong những trung tâm toàn cầu về phát triển vắcxin.

Phát biểu tại Hội nghị Mạng lưới các nhà sản xuất vắcxin các nước đang pháttriển (SCVMN) lần thứ 13, diễn ra trong các ngày từ 31/10 đến 2/11/2012 tạiBali, Indonesia, ông Iskandar cho biết Bio Farrma - nhà sản xuất vắcxin duy nhấtở Indonesia, đã xuất khẩu sản phẩm của mình tới 117 quốc gia trên toàn cầu, đồngthời đứng đầu thế giới Hồi giáo trong lĩnh vực này.

Ông Iskandar nêu rõ hiện có 14 nước đang phát triển sản xuất được vắcxin, vàtrong số các nước Hồi giáo trong nhóm này, Indonesia là quốc gia có tiềm nănglớn nhất.

Iran cũng là một nhà sản xuất vắcxin lớn, nhưng quốc gia này đang phải đối mặtvới lệnh cấm vận công nghệ và đã không thể tham gia chương trình sơ tuyển của Tổchức Y tế Thế giới (WHO).

Trong khi đó, Bio Farma và Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia(BPOM) đã được WHO công nhận thông qua chương trình được tiến hành từ năm 1997này. Nhờ đó Bio Farma đã nhận được giấy phép xuất khẩu vắcxin chất lượng cao vớigiá cả phải chăng tới nhiều nước đang phát triển.

Được thành lập từ năm 1890, Bio Farma, chỉ riêng vắcxin bại liệt đã sản xuấtđược hàng năm tới 1,4 tỷ liều, hiện đang tập trung vào sản xuất vắcxin chốngtiêu chảy, rotavirus, và trong tương lai, khi các điều kiện cho phép có thể sẽphát triển vắcxin chống HIV./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Những nguy hiểm khi uống nước bằng ống hút thủy tinh

Với vẻ ngoài trong suốt cùng chất liệu thủy tinh bóng bẩy, ống hút thủy tinh dễ thu hút sự chú ý của người dùng. Thông thường, ống hút này sẽ được làm từ thủy tinh chịu lực để giảm tỷ lệ vỡ, sứt mẻ.