Indonesia sẽ tổ chức 37 môn thi tại SEA Games 26

Indonesia, nước chủ nhà của SEA Games 26, đã đề nghị tổ chức 37 môn thể thao, bao gồm hai môn trong “thử thách cực đại”.
Indonesia, nước chủ nhà của SEA Games 26, đã đề nghị tổ chức 37 môn thể thao, bao gồm hai môn trong “thử thách cực đại”.

Hãng thông tấn Bernama ngày 7/12 dẫn lời ông Sieh Kok Chi, đại diện của Malaysia tại cuộc họp Ban chấp hành Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SGF), cho biết Indonesia sẽ bỏ các môn bi sắt, lặn, muay Thái và đá cầu trong SEA Games tới.

Hai môn thể thao “thử thách cực đại” được đưa vào gồm leo tường và trượt patin.

Các môn được Indonesia đề xuất gồm cầu lông, cử tạ, các môn thể thao dưới nước, bóng đá, bắn cung, bắn súng, silat, taekwondo, điền kinh, bóng quần, khúc côn cầu, billiard & snooker, quyền Anh, bóng chuyền, bóng rổ, golf, judo, cầu mây, bóng bàn, wushu, xe đạp, tenpin bowling, đua ngựa, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, cờ vua, đua thuyền truyền thống, thuyền kayak, rowing, thuyền buồm, bóng mềm và bóng chày.

Indonesia cũng là nước đầu tiên trong lịch sử SEA Games đề xuất môn Kempo, một môn thể thao đối kháng phổ biến tại Nhật Bản giống như đấu kiếm nhưng sử dụng gậy tre làm vũ khí.

Nước chủ nhà SEA Games 2011 cũng đã thêm môn nhấc tạ (powerlifting) vào các môn điền kinh thông thường mặc dù môn này nằm trong các môn thể thao cho người khuyết tật.

Kok Chi cũng cho biết, trong cuộc họp, Singapore đã xin rút khỏi việc đăng cai tổ chức SEA Games 2013 và Việt Nam đề nghị được thay thế.

Theo trình tự của SGF về quyền đăng cai tổ chức SEA Games cho các quốc gia, Singapore sẽ tổ chức SEA Games 2013 sau đó lần lượt là Campuchia, Myanmar, Brunei, Malaysia và Việt Nam./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục