Indonesia sơ tán hàng trăm người khỏi khu vực núi lửa phun trào

Indonesia đã sơ tán 164 người leo núi khỏi khu vực núi lửa Marapi đang phun trào tại thành phố Padang, thủ phủ tỉnh Tây Sumatra, sau khi ngọn núi này bắt đầu phun tro bụi vào ngày 7/1.
Indonesia sơ tán hàng trăm người khỏi khu vực núi lửa phun trào ảnh 1Núi lửa Marapi bắt đầu phun tro bụi vào ngày 7/1. (Nguồn: PVMBG)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tính đến 15h40 ngày 8/1, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) đã sơ tán 164 người leo núi khỏi khu vực núi lửa Marapi đang phun trào tại thành phố Padang, thủ phủ tỉnh Tây Sumatra.

Hãng thông tấn chính thức Antara dẫn lời người đứng đầu Basarnas ở thành phố Padang, ông Abdul Malik, cho biết 164 người nói trên đã leo lên Marapi - ngọn núi bắt đầu phun tro bụi vào ngày 7/1 - qua nhiều ngả đường.

[Indonesia: Núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumutra phun trào dữ dội]

Ông Abdul cho hay: “Hàng trăm người leo núi hiện đã được sơ tán xuống chân núi Marapi an toàn. Họ đến từ nhiều khu vực khác nhau của tỉnh Tây Sumatra và các tỉnh lân cận như Jambi và Riau.”

Ông Abdul cho biết thêm rằng những người leo núi nói trên đã được phát hiện trong một chiến dịch tìm kiếm do các nhân viên Basarnas phối hợp với các lực lượng liên quan và người dân địa phương tiến hành.

Trước đó, núi lửa Marapi đã bắt đầu phun tro bụi vào khoảng 6 giờ 11 phút ngày 7/1.

Tính đến chiều 8/1, tổng cộng 22 đợt phun trào đã được ghi nhận trong khi mức độ nguy hiểm ở khu vực ngọn núi lửa này đã được nâng lên lên cấp II (mức cảnh báo).

Các cơ quan hữu quan tỉnh Tây Sumatra đã ban hành lệnh cấm hoạt động leo núi ở khu vực núi lửa Marapi cho đến khi tình hình trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục