Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã traođổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó đặc biệt quan tâm đếnviệc tăng cường nỗ lực hợp tác gìn giữ hòa bình, hợp tác toàn diện Liênminh châu Âu-Indonesia và hợp tác đôi bên cùng có lợi trong các lĩnhvực kinh tế, đầu tư, thương mại, giáo dục, môi trường, biến đổi khí hậuvà du lịch.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiếnlễ ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác phát triển đô thị bền vững theokhái niệm thành phố xanh và cộng sinh.
Phát biểu vớigiới truyền thông sau hội đàm, Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt chobiết số công ty Thụy Điển đầu tư vào Indonesia đã tăng 50% trong hainăm qua, cho thấy đất nước "vạn đảo” này đang là một điểm đến hấp dẫn ởĐông Nam Á của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thụy Điển.
Về phần mình, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định ThụyĐiển là một đối tác quan trọng và đứng đầu các nước Bắc Âu về thương mạisong phương với Indonesia, đồng thời bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêmkinh nghiệm của Thụy Điển trong quản lý, bảo vệ và duy trì bền vững môitrường, nhất là thành công của nước này trong phát triển các nguồn nănglượng tái sinh và giảm được 50% sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Theo số liệu thống kê mới nhất, thương mại Indonesia-Thụy Điểntrong 5 năm qua đã tăng 6,91%, năm ngoái đạt kim ngạch 1,46 tỷ USD, tăng28% so với năm 2011. Năm 2012, Thụy Điển đã đầu tư vào 12 dự án ởIndonesia với tổng vốn đầu tư 5,2 triệu USD, tăng gấp bốn lần so với mức916.000 USD năm trước đó.
Đây là lần thứ hai người đứngđầu nhà nước Indonesia tới thăm Thụy Điển, sau chuyến thăm của cựu Tổngthống Soekarno vào tháng 5/1959./.