[Infographics] Báo động ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm để một mảnh rác thải nhựa có thể phân hủy trong điều kiện tự nhiên.
[Infographics] Báo động ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo thống kê, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất. Mặc dù thế giới đã có nhiều nỗ lực trong việc tận dụng rác thải nhựa, song chỉ khoảng 9% số rác thải này được tái chế trong những năm qua; khoảng 12% lượng rác thải nhựa được đem thiêu hủy nhưng đây là một giải pháp gây nguy hại trực tiếp đến môi trường; còn lại, tới 79% lượng rác thải nhựa bị chôn vùi trong các bãi rác hoặc đổ vào đại dương.

Các nhà khoa học Mỹ mới đây cũng công bố một báo cáo cho biết, thế giới đang đối mặt vấn đề rác thải nhựa với khoảng hơn 9,1 tỷ tấn tích tụ trên Trái đất. Dự báo, hơn 13 tỷ tấn rác thải nhựa sẽ được chôn lấp trong các bãi rác hoặc đổ xuống đại dương vào năm 2050.

Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm để một mảnh rác thải nhựa có thể phân hủy trong điều kiện tự nhiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục