Iran chuẩn bị cho cuộc họp với IAEA tại Tehran trong tháng 11

Giám đốc IAEA nhấn mạnh mục tiêu của cuộc họp sắp tới là làm rõ những vấn đề liên quan đến dấu vết urani được phát hiện tại Iran, với hy vọng Iran có thể đưa ra "câu trả lời thích đáng."
Iran chuẩn bị cho cuộc họp với IAEA tại Tehran trong tháng 11 ảnh 1Lối vào cơ sở hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran của Iran 300km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã nhất trí tiếp đón phái đoàn cơ quan hạt nhân của Liên hợp quốc tại thủ đô Tehran vào tháng này, trong đó dự kiến tổ chức cuộc họp nhằm giải đáp những câu hỏi liên quan nguồn gốc của urani được tìm thấy tại các địa điểm khác nhau tại nước này trong nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin từ phía IAEA, Giám đốc Rafael Grossi cho biết Iran đã đề xuất tổ chức cuộc họp với các lãnh đạo IAEA tại Tehran trong tháng này.

Ông Grossi nhấn mạnh mục tiêu của cuộc họp là cần phải làm rõ những vấn đề liên quan đến dấu vết urani được phát hiện tại quốc gia này, với hy vọng Iran có thể đưa ra câu trả lời thích đáng, trong đó cung cấp chi tiết cụ thể về việc tiếp cận địa điểm khai thác, cũng như mẫu vật phù hợp.

[Chính phủ Iran thảo luận với IAEA về vấn đề hạt nhân]

Vấn đề urani là một trong những yếu tố gây cản trở đối với các cuộc đàm phán lớn hơn liên quan việc nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, sau khi Tehran từng yêu cầu IAEA ngừng các cuộc điều tra liên quan.

Đáp trả lại phía Tehran, IAEA cho biết các cuộc điều tra không liên quan áp lực chính trị, mà gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh và an toàn hạt nhân toàn cầu.

Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được Iran và các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga) cùng Đức ký kết vào tháng 7/2015, theo đó Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt kinh tế, khiến Iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA bắt đầu từ tháng 4/2021 tại Vienna (Áo), song tiến triển chậm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục