Mỹ gửi thông điệp tới Iran liên quan thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran cho biết mặc dù Mỹ tiếp tục trao đổi các thông điệp với Iran nhưng đồng thời "tìm cách gây sức ép chính trị cũng như tâm lý và muốn có được những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán."
Mỹ gửi thông điệp tới Iran liên quan thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này đã nhận được thông điệp từ Mỹ thể hiện sự gấp rút của Washington trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại thủ đô Yerevan của Armenia, ông Abdollahian nêu rõ: "Chúng tôi đã nhận được một thông điệp từ Mỹ 3 ngày trước đây và đã trả lời họ rằng những cáo buộc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đối với chương trình hạt nhân của Iran phải được giải quyết trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận nào."

[ISNA: Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ can thiệp công việc nội bộ]

Đề cập các động thái của Mỹ, Ngoại trưởng Abdollahian cho biết mặc dù Mỹ tiếp tục trao đổi các thông điệp với Iran nhưng đồng thời "tìm cách gây sức ép chính trị cũng như tâm lý và muốn có được những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán."

Ông  nhấn mạnh "Iran không nhượng bộ Mỹ và hành động trong khuôn khổ một thỏa thuận tôn trọng lằn ranh đỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran," song khẳng định Tehran "không bao giờ rời khỏi bàn đàm phán."

Iran ký thỏa thuận hạt nhân - tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - với các cường quốc thế giới vào tháng 7/2015, theo đó Tehran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran, khiến Tehran từ bỏ một số cam kết theo thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA bắt đầu từ tháng 4/2021 tại Vienna (Áo), song tiến triển chậm và không có đột phá nào sau vòng đàm phán mới đây nhất hồi tháng Tám vừa qua.

Đầu tháng 10 này, Ngoại trưởng Abdollahian cho biết trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Bagheri Kani và các quan chức khác đã tiến hành một số cuộc đàm phán với các bên liên quan bên lề Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) hồi tháng Chín vừa qua và đi đến kết quả "tốt đẹp."

Ông nêu rõ các bên đã đến điểm đạt được hiểu biết chung về những vấn đề khác biệt, từ đó giúp hành động tốt hơn và đẩy nhanh tiến độ trong bước đi cuối cùng hướng tới đạt được một thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.